Bé 4 tuổi bị chó dữ tấn công khi chơi trước nhà, thương tích 90% vì sự chủ quan của nhà hàng xóm

ĐỨC 2 XÍCH |

Mới đây, sự việc một cô bé 4 tuổi tại Liêu Thành, Sơn Đông, Trung Quốc bị chó nhà hàng xóm tấn công thương tật 90% đã khiến dân mạng dấy lên nhiều tranh cãi về vấn nạn chó cỡ lớn thả rông tại nước này.

Sự việc xảy ra vào ngày 9/8 khi cô bé Liu Shandong đang chơi trước cửa nhà. Cô bé đã bị 2 con chó thả rông không rọ mõm nhà hàng xóm tấn công bất chợt và lôi ra khu rừng gần đó để cắn suốt 20 phút đồng hồ liên tục.

Bé 4 tuổi bị chó dữ tấn công khi chơi trước nhà, thương tích 90% vì sự chủ quan của nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip cho thấy 2 con chó đang tấn công bé gái 4 tuổi nơi công cộng

Khi được phát hiện và đưa tới bệnh viện để chữa trị, các bác sĩ chuẩn đoán cô bé đã bị thương tật tới 90% cơ thể, bao gồm: Bị xé da đầu, tai và đùi bị cắn đứt khỏi cơ thể, toàn bộ phần trán không còn.

Được biết, người hàng xóm đã sang nói chuyện và bồi thường cho gia đình 10.000 tệ (35 triệu đồng).

Bé 4 tuổi bị chó dữ tấn công khi chơi trước nhà, thương tích 90% vì sự chủ quan của nhà hàng xóm - Ảnh 2.
Bé 4 tuổi bị chó dữ tấn công khi chơi trước nhà, thương tích 90% vì sự chủ quan của nhà hàng xóm - Ảnh 3.

Cô bé đang được điều trị tích cực trong bệnh viên tỉnh.

Sự việc đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM Trung Quốc, nhiều người cho rằng số tiền mà nhà hàng xóm bồi thường là quá ít, thậm chí không đủ cho tiền viện phí chữa trị chứ đừng nói là đền bù thiệt hại. Bên cạnh đó, trào lưu nuôi các giống chó Tây ngoại cỡ nở rộ nhưng không trông nom cẩn thận cũng đang gây ra nhiều vụ tấn công người đáng tiếc tại Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại