Bé 10 tuổi bị bán làm vợ cho người đàn ông 50 tuổi, lý do đằng sau khiến ai cũng đau lòng

Ngọc Bích |

Cảnh sát Pakistan đã giải cứu cô dâu 10 tuổi bị gia đình bán cho người đàn ông 50 tuổi để trả nợ.

Ngày 19/12, lực lượng cảnh sát Pakistan giải cứu thành công cô bé Pathani Mangrio, 10 tuổi, đồng thời cũng bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan.

Những người này bị bắt trong vụ việc sắp xếp lễ kết hôn giữa bé gái 10 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi. Rất tiếc, chú rể đã kịp trốn thoát.

Bà Masmat Nabiat, mẹ của nạn nhân, cho biết: “Tôi đã vay số tiền hơn 4.500 USD để chữa bệnh cho chồng, nhưng không thể trả được. Những người cho mượn tiền hăm dọa rằng sẽ bán nhà chúng tôi để trừ nợ”.

Người đàn ông Muhammad Mehar nói với vợ chồng bà rằng, nếu để con gái kết hôn với Jeetmal Mehar, 50 tuổi, thì gia đình sẽ nhận được số tiền hơn 7.200 USD.

Cặp vợ chồng đều không muốn điều này, nhưng thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Chú rể cũng nói sẽ chịu mọi chi phí tổ chức lễ cưới.

Bé 10 tuổi bị bán làm vợ cho người đàn ông 50 tuổi, lý do đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 1.

Cảnh sát đã kịp thời giải cứu cô bé trước khi hợp đồng hôn nhân được ký kết.

Cảnh sát Gulzar Mari cho hay, khoảng 11h sáng 19/12, họ nhận được thông báo cô bé 10 tuổi đang cử hành hôn lễ với người đàn ông 50 tuổi.

Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại nhà Muhammad Mehar, người môi giới của vụ tảo hôn. Gã này đã nhận khoản tiền hơn 450 USD từ chú rể và thêm 227 USD từ phía gia đình cô dâu. Mẹ của cô bé cũng thừa nhận việc bán con gái để trả nợ.

Bé 10 tuổi bị bán làm vợ cho người đàn ông 50 tuổi, lý do đằng sau khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 2.

Qazi Haji Solangi, người cử hành hôn lễ, nói rằng ngoài họ tên thì ông hoàn toàn không biết cô dâu mới 10 tuổi.

Theo Luật hôn nhân và gia đình ở Pakistan, mức phạt tối thiểu cho hành vi tảo hôn là hai năm. Phiên tòa xét xử những bị cáo trong vụ việc trên dự kiến diễn ra vào ngày 27/12.

Phía tòa án cũng yêu cầu gửi cô dâu 10 tuổi tới nhà ông bà nội để chăm sóc, cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ước tính, có khoảng 3% nữ giới ở Pakistan kết hôn trước tuổi 15 và 21% trước khi bước sang tuổi 18. Đói nghèo, không được giáo dục đầy đủ về văn hóa và giới tính là lý do dẫn đến tình trạng tảo hôn đáng báo động ở quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại