*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/6 chính thức ký đạo luật rút Nga khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, sau khi chính quyền Mỹ đương nhiệm từ chối trở lại thoả thuận này.
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đơn phương từ bỏ hiệp ước vào tháng 11 năm ngoái.
Sự kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (OST) đã tồn tại suốt 18 năm qua có thể xem là một mốc ảm đạm nữa đối với các nỗ lực xây dựng lòng tin an ninh cũng như cắt giảm vũ khí trên thế giới.
Ngày 23/11, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, đồng thời cho rằng hành động này sẽ làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực kiểm soát vũ khí trong tương lai.
Nếu Hiệp ước START-3 chấm dứt, thì cuộc chạy đua vũ trang sắp tới sẽ diễn ra chủ yếu giữa Mỹ với Trung Quốc, chứ không phải với Nga.
Các bên tham gia Hiệp ước Bầu trời mở (OST) sẽ triệu tập cuộc họp trong ngày thứ Hai để thảo luận về quyết định rút khỏi thỏa thuận này của Mỹ, theo tin từ Sputnik.
Nga cho rằng Mỹ đang hành động một cách nguy hiểm và khó đoán sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở và gia tăng sức ép với Iran.
Bất chấp kế hoạch lôi kéo từ chính quyền Tổng thống Trump, các nước thành viên NATO khẳng định sẽ hợp tác với Nga nhằm duy trì Hiệp ước Bầu trời mở.
Số phận hiệp ước New START dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2021 trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.
Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở đang đặt ra nhiều dấu hỏi về toan tính của cường quốc này.
Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tiếp tục thực hiện hiệp ước kiểm soát vũ khí Bầu trời Mở nữa hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đang cảnh báo rằng Mỹ “không thể tiếp tục” dung thứ cho Nga về việc “không tuân thủ” hiệp ước.
Chiếc máy bay do thám U-2 đã bị tên lửa SAM-2 của Liên Xô bắn trúng và nổ tung còn phi công F. Powers, trong lúc hoảng hốt chỉ kịp nhấn nút thoát hiểm nhưng cũng bị bắt giữ sau đó.