Bầu trời chuyển màu đỏ rực giữa đêm tối ở Trung Quốc gây hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra?

CHI CHI |

Vào lúc 8 giờ tối ngày 30/5 vừa qua, bầu trời thành phố bỗng đỏ rực, gây ra nhiều đồn đoán kỳ lạ khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Vào tuần trước, người dân một thành phố ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bị sốc sau khi bầu trời đêm chuyển sang màu đỏ như máu, khiến cơ quan khí tượng địa phương phải vào cuộc điều tra.

Được biết, hiện tượng kỳ bí diễn ra vào lúc khoảng 8 giờ tối ở quận Định Hải. Nhiều người dân trong khu vực đã chia sẻ video về hiện tượng kỳ lạ này trên WeChat, dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân.

Bầu trời chuyển màu đỏ rực giữa đêm tối ở Trung Quốc gây hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

“Trước khi xảy ra động đất, bầu trời luôn có màu đỏ”, một người dùng Douyin viết dưới bài đăng thảo luận về sự kiện này. Thậm chí trước đó, một số người dùng Douyin đưa ra giả thuyết rằng cảnh tượng khó hiểu này là do hệ thống "chống tên lửa bằng laser" gây ra.

Một người khác lại đặt giả thiết: "Tại sao nó có cảm giác hơi giống ánh sáng của mặt trời nhân tạo?".

Một người khác lại đặt giả thiết: "Tại sao nó có cảm giác hơi giống ánh sáng của mặt trời nhân tạo?".

Cơ quan điều tra phát hiện toàn bộ sự việc là do tàu cá kiểm tra đèn trước khi ra khơi.

Theo các nhà khoa học, ánh sáng đỏ của con thuyền trải qua hiện tượng gọi là tán xạ Rayleigh khi nó gặp phải các hạt trong khí quyển. Vì các hạt nhỏ hơn nhiều so với bước sóng ánh sáng nên chúng phân tán ánh sáng theo các hướng khác nhau.

Bầu trời chuyển màu đỏ rực giữa đêm tối ở Trung Quốc gây hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Bầu trời chuyển màu đỏ rực giữa đêm tối ở Trung Quốc gây hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 3.

Bầu trời đỏ đã khiến nhiều người dân hoảng sợ

Một chuyên gia thuộc Nhóm nghiên cứu Vật lý Vũ trụ của Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) đã phân tích đoạn video.

Ông nói: “Vì đèn của tàu đánh cá ngoài khơi có màu đỏ nên ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn và khả năng xuyên thấu mạnh mẽ. Đồng thời, dưới tác dụng tán xạ của các giọt chất lỏng trong khí quyển, ánh sáng đỏ sẽ bị tán xạ ra phạm vi xa hơn, từ đó xuất hiện hiện tượng ánh sáng đỏ mạnh bất thường trên bầu trời”.

Các sự kiện tương tự được cho là đã xảy ra ở quận Phổ Đà của thành phố vào ngày 7 tháng 5 năm 2022 và tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Mặc dù một số người dân đã biết về nguồn gốc của “bầu trời đỏ” nhưng cảnh tượng đỏ như máu vẫn khiến họ bất ngờ. Một người nói với truyền thông địa phương: “Tôi nghe người ta nói đó là ánh đèn của tàu đánh cá nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy”.

Nguồn: SCMP, The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại