Bắt xe chạy quá tốc độ, cảnh sát Mỹ bất ngờ phát hiện vụ lừa đảo với 55 chiếc iPhone

Thiên Long |

Theo truyền thông Mỹ, đã có 4 người bị bắt tại Galesburg, Illinois sau khi cảnh sát địa phương tìm thấy họ trong một chiếc xe với 55 chiếc iPhone bị đánh cắp. Trị giá những chiếc iPhone bị đánh cắp lên tới 80 ngàn USD.

Tờ The Register-Mail của địa phương cho biết, chiếc xe tình cờ bị kiểm tra chỉ vì chạy vượt quá tốc độ (khoảng 160km/h) trong làn đường cho phép là 100km/h.

Cảnh sát thuộc sở cảnh sát hạt Knox đã ra lệnh cho dừng một chiếc xe chạy quá tốc độ trên cao tốc U.S.34.

Trong quá trình lục soát và kiểm tra chiếc xe, họ đã phát hiện thấy 53 chiếc iPhone 11 và 2 chiếc iPhone XS Max. Tất cả đều là hàng nguyên hộp và một số hợp đồng nhà mạng vẫn còn trên xe.

Bắt xe chạy quá tốc độ, cảnh sát Mỹ bất ngờ phát hiện vụ lừa đảo với 55 chiếc iPhone - Ảnh 1.

Sau quá trình điều tra và khai thác, cảnh sát mới phát hiện đây chính là những chiếc iPhone lừa đảo được mua bằng hình thức đánh cắp danh tính. Giá trị ước tính của số iPhone bị đánh cắp trên lên tới 80 ngàn USD, dựa theo cách định giá của nhà mạng AT&T cho mỗi chiếc iPhone dao động từ 1.200-1.500 USD.

Đây không phải lần đầu tiên, những chiếc iPhone bị đánh cắp bằng hình thức lừa đảo danh tính xảy. Năm ngoái, một số lượng lớn iPhone trị giá 19 triệu USD đã bị đánh cắp bằng chiêu trò đánh cắp danh tính.

Cách thức lừa đảo khá tinh vi khi chúng thực hiện thanh toán một phần bằng thẻ ghi nợ giả. Khi mua iPhone, những kẻ lừa đảo đã sử dụng một chiếc thẻ khác để thanh toán phần còn lại. Để tránh bị bắt, chúng thường di chuyển khắp nước Mỹ.

Trong trường hợp này, kẻ tấn công gần như tiếp cận được toàn bộ tài khoản, thông tin cá nhân của một người bằng phương thức mạo danh. Sau khi đặt hàng iPhone thành công, chúng sẽ đánh cắp chúng và bán lại cho bên thứ ba.

Tham khảo iPhonehack

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại