Bắt tạm giam Trưởng Công an xã lừa đảo 300 triệu ở Bắc Giang

Hoàng An |

Nhận 300 triệu đồng nhưng không xin được việc cho con ông Luyến như hứa hẹn, Trưởng công an xã ở Bắc Giang cũng không trả lại tiền cho bị hại.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Minh (41 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung), hiện là Trưởng Công an xã Nghĩa Trung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 7/2018, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Luyến (48 tuổi, trú tại Minh Đức) về việc bị Minh lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Theo đó, từ năm 2015, Minh nhận xin việc cho con gái anh Luyến vào ngành công an với số tiền 350 triệu đồng.

Tin lời Minh, giữa tháng 5/2015, anh Luyến đưa cho đối tượng 100 triệu đồng và đưa thêm 200 triệu đồng vào giữa tháng 7/2015.

Nhận 300 triệu đồng, Minh hứa trong hai năm sẽ lo xong việc và sẽ nhận nốt 50 triệu đồng khi con gái anh Luyến được vào ngành. Nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2018, Minh vẫn không lo được việc và nhiều lần hứa hẹn hoàn trả lại số tiền trên song không thực hiện.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết, Hoàng Ngọc Minh giữ chức Trưởng Công an xã khoảng 4 năm nay. Trước đó, Minh làm công an viên rồi Phó Trưởng công an xã.

Quá trình công tác ở địa phương, Minh là người có trách nhiệm với công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại