Bắt tạm giam chủ quán cà phê Bố Già ở Huế

Quang Nhật |

Chủ quán cà phê Bố Già ở TP Huế bị bắt tạm giam do có hành vi cố ý gây thương tích, đập vỡ điện thoại của một nhân viên cây xanh do người này tháo gỡ băng rôn quảng cáo.

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quốc Đạt (SN 1969; trú tại đường Hùng Vương, TP Huế) do có hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Ông Đạt là chủ quán cà phê có tên Bố Già ở trên đường Hùng Vương, TP Huế.

Bắt tạm giam chủ quán cà phê Bố Già ở Huế - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Đạt

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an đủ bằng chứng chứng minh ông này đã đánh ông Lê Song Toàn (SN 1971), công nhân Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế vào ngày 27-5.

Đồng thời đã phá hỏng điện thoại Iphone 7 plus trị giá gần 6 triệu đồng của ông này khi nạn nhân đang thực hiện thu giữ băng rôn của ông Đạt quảng cáo về quán do treo trên cây xanh trước số nhà 85 đường Hùng Vương, TP Huế.

Ông Toàn được kết luận bị ông Đạt đánh gây thương tật với tỉ lệ 22%, chấn thương vùng nhãn cầu phải xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỉ lệ.

Vào ngày 6-6, Công an TP Huế đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Đạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại