Bắt tạm giam 3 thanh niên xông vào trường cầm gạch đánh thầy giáo và học sinh

Ngọc Tú |

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giam để điều tra 3 đối tượng xông vào trường đánh thầy giáo và học sinh nhập viện.

Ngày 17/11, Trung tá Đinh Trọng Dung - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ" để điều tra làm rõ 3 đối tượng vào gây rối tại Trường THPT Lê Lợi, xã Tân Phú (Tân Kỳ).

Ngoài khởi tố vụ án, Công an huyện Tân Kỳ đã tạm giam hình sự 3 đối tượng tên Trường, Thanh, Quân (trú xã Giai Xuân, Tân Kỳ) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

"3 đối tượng trên chúng tôi đã tạm giam hình sự để tiếp tục làm rõ. Đối với những đối tượng gây rối an ninh trong trường học chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh", Trung tá Dung nói.

Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 13/11, tại Trường THPT Lê Lợi đang diễn ra buổi học bình thường thì bất ngờ có 2 nam thanh niên đi xe máy vào trường gây rối. 2 thanh niên này nẹt pô và chạy vòng trong sân nghi để tìm học sinh đánh.

Bắt tạm giam 3 thanh niên xông vào trường cầm gạch đánh thầy giáo và học sinh - Ảnh 1.

Sau vụ việc, thầy giáo và nam sinh Tài phải nhập viện cấp cứu.

Phát hiện sự việc, phía nhà trường đã đóng cửa cổng ngăn chặn 2 đối tượng này lại để làm rõ.

Lúc này, thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường đang đứng ở cổng để ngăn chặn thì bất ngờ bị đối tượng tên Trường (bạn của 2 nam thanh niên trên) trèo qua cổng từ ngoài lao vào đánh.

Một thầy giáo khác phát hiện nên đã hô hoán toàn trường ra để can ngăn. Lúc này, nhiều học sinh và thầy giáo ra can ngăn sự việc. Trong lúc can thiệp, em Tài (học sinh lớp 12A8) đã bị một đối tượng dùng viên gạch đánh vào đầu.

Sau vụ việc, nam sinh Tài phải nhập viện khâu 10 mũi. Riêng thầy Nguyễn Văn Giáp bị đối tượng Trường dùng gạch đánh mạnh gây chấn thương cũng phải nhập viện.

Sau khi xảy ra sự việc, các thầy giáo đã khống chế đối tượng tên Trường để giao cho cơ quan công an. Riêng 2 đối tượng (sau đó được xác định tên Thanh và Quân) bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra sau đó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại