Nhóm thanh niên rú ga trong trường còn đánh thầy giáo, học sinh nhập viện

Ngọc Tú |

Bị thầy giáo và học sinh can ngăn khi tự ý xông vào trường gây rối, nhóm thanh niên đã xông vào đánh khiến 1 thầy giáo và 1 học sinh bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 14/11, Ban giám hiệu trường THPT Lê Lợi (xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, hiện phía trường đang phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện Tân Kỳ điều tra làm rõ nhóm thanh niên xông vào trường đánh học sinh và thầy giáo trong trường nhập viện.

Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 13/11, trường THPT Lê Lợi đang diễn ra buổi học bình thường thì có 2 thanh niên tên Thanh và Quân (trú tại xóm Vạn Long và Vạn Xuân, xã Giai Xuân) đi xe máy vào trường.

Tại đây, 2 thanh niên rú ga lớn, nẹt bô chạy xung quanh sân trường để tìm học sinh đánh dằn mặt.

Phát hiện sự việc, bảo vệ trường cùng thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường đã đóng cổng để chặn 2 thanh niên lại làm rõ sự việc.

Khi đang đứng ở cổng, thầy Giáp bất ngờ bị đối tượng tên Trường (bạn của Thanh và Quân) từ ngoài leo bờ rào vào đánh. Thấy vậy, một thầy giáo khác trong trường đã hô hoán mọi người ra can ngăn.

Nhóm thanh niên rú ga trong trường còn đánh thầy giáo, học sinh nhập viện - Ảnh 1.

Thầy Giáp và nam sinh Tài phải nhập viện cấp cứu sau vụ việc.

Trong lúc can ngăn, nam sinh Tài (học sinh lớp 12A8) đã bị một đối tượng dùng viên gạch đánh mạng vào đầu khiến em này bị thương nặng, chảy máu nhiều.

Sau sự việc, nam sinh Tài phải nhập viện khâu 10 mũi trên đầu. Thầy Nguyễn Văn Giáp bị thương nặng cũng phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, sau khi đánh đập thầy giáo và học sinh xong, đối tượng Trường đã bị các thầy giáo khống chế. Riêng 2 đối tượng Thanh và Quân bỏ trốn ở quán bi-a gần trường.

"Đối tượng Trường được nhà trường khống chế và đưa đến UBND xã Tân Phú bàn giao cho công an. Đến khoảng 4h30’, sau khi dạy học xong chúng tôi đã cùng công an xã và cảnh sát khu vực đến quán bi-a bắt 2 đối tượng Quân và Thanh đang lẩn trốn tại đây.

Hiện, cả 3 đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện Tân Kỳ xử lý", một thầy giáo trong trường chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm và động viên em Tài và thầy Giáp.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại