Bắt ‘siêu trộm’ dỡ mái tôn cửa hàng, cuỗm 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng

THANH BA |

“Siêu trộm” dỡ mái tôn cửa hàng, cuỗm 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng cùng số lượng lớn card điện thoại vừa bị lực lượng chức năng Quảng Nam bắt giữ.

Video: 'Siêu trộm' dỡ mái tôn, đột nhập vào cửa hàng cuỗm 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng

Sáng 5/7, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Lê Nho Trung (18 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận chính y là kẻ thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động kiêm dịch vụ cầm đồ Duy Thuận (xã Hương An, huyện Quế Sơn).

Theo đó, khoảng 1h42 ngày 23/6, Trung tháo mái tôn, dỡ tấm la phông và đột nhập vào cửa hàng trên.

Bắt ‘siêu trộm’ dỡ mái tôn cửa hàng, cuỗm 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Trung tháo tấm la phông và đột nhập vào cửa hàng.

Tại đây, “siêu trộm” này cuỗm 69 chiếc điện thoại di động đắt tiền trị giá hơn 300 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt, 10 triệu đồng tiền card chỉ trong vòng vỏn vẹn 17 phút (từ 1h42 đến 1h59) rồi tẩu thoát.

Chiều 2/7 vừa qua, Trung bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn quẩn gần nhà mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại