Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên bán dâm giá 800.000 đồng/lượt

Đức Nguyên |

Khi bị bắt quả tang, các cô gái khai nhận được quản lý nhà nghỉ môi giới với giá 800.000 đồng/lượt.

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, tối 5/11 đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ bình dân Nguyễn Kha (xã Lý Văn Lâm,TP Cà Mau) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại phòng 17 và 20.

Quản lý nhà nghỉ Huỳnh Quốc Nhân (24 tuổi) khai nhận được chủ cơ sở là Nguyễn Anh Kha (25 tuổi) giao cho việc tổ chức bán dâm với giá mỗi lượt 800.000 đồng.

Trong đó Nhân được hưởng 20% số tiền này. Các cô gái được nuôi ăn nghỉ ngay tại cơ sở dưới mác là nhân viên phục vụ phòng hòng qua mắt cơ quan chức năng.

Trước đó ngày 31/10, Công an tỉnh Cà Mau cũng lập hồ sơ xử lý ông Phạm Văn Sỹ, chủ một cơ sở massage ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau về hành vi Chứa mại dâm.

Theo nhà chức trách, đêm 30/10, lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội bất ngờ ập vào nơi ông Sỹ kinh doanh. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở này.

Gái bán dâm khai, họ là nhân viên của cơ sở massage. Ông Sỹ yêu cầu các cô ăn mặc "mát mẻ" để tạo hưng phấn cho khách.

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Sỹ cho nữ nhân viên vào các phòng trong cơ sở massage để phục vụ với giá 500.000 đồng/lượt. Chủ cơ sở được chia 20% số tiền tiếp viên bán thân xác thu được.

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên bán dâm giá 800.000 đồng/lượt - Ảnh 1.

Cơ sở kinh doanh karaoke Lucky. Ảnh: Hoàng Tường.

Bên cạnh các nhà nghỉ, cơ sở massage trá hình, hoạt động mua bán dâm trên địa bàn xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau còn biến tướng, núp bóng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Cà Mau đã lập biên bản tội chứa chấp mại dâm với ông chủ và người quản lý cơ sở kinh doanh karaoke Lọ Lem ở xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) là Trần Văn Đãi (36 tuổi) và Lê Trường Thịnh.

Theo đó, đêm 14/8, cảnh sát kiểm tra nơi kinh doanh của ông Đãi, phát hiện 3 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách karaoke. Các cô gái khai, mỗi lần "mây mưa" họ được 1 triệu đồng nhưng phải chi cho Thịnh 20%.

Làm việc với công an, ông Đãi khai ngoài các phòng hát karaoke còn cho xây thêm một số phòng nằm cạnh (dạng phòng trọ) để khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ điều tiếp viên sang phục vụ.

Trước đó ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ Lucky thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, đã phát hiện tại cơ sở này đang tổ chức hoạt động mại dâm.

Tại các phòng 501, 502 và 504, lực lượng phát hiện 3 thanh niên và 3 nữ tiếp viên của cơ sở Lucky đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo lời khai nhận của các đối tượng mua bán dâm, khi khách có nhu cầu, Lê Quốc Huy, quản lý cơ sở trên sẽ tổ chức cho các tiếp viên thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ trên tầng 5, với giá 1.000.000đ/lần, sau đó Huy được chia lại 200.000đ.

Kiểm tra tại các phòng karaoke, phát hiện thêm nhiều nhân viên của cơ sở ăn mặc hở hang, đang phục vụ ăn nhậu và hát với khách trong phòng.

Đặc biệt, tại các phòng karaoke hay phòng nghỉ đều được bố trí lối thoát thông qua cầu thang phía sau được được che chắn.

Mại dâm trá hình tại TP Cà Mau. Nguồn: ANTV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại