Bắt quả tang 2 người đốt rừng trên đảo Phú Quốc

Lam Hiếu |

2 người đàn ông khai nhận được thuê làm việc này để lấn chiếm đất rừng và từ nơi khác đến tạm trú trên đảo Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Lực lượng kiểm lâm huyện đảo Phú Quốc vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang đốt hơn 2.500m2 rừng phòng hộ tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương vào chiều 17/2.

Sau 3 giờ chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt. Nhiều diện tích có cây tạp đã bị thiêu rụi, riêng các cây lâu năm đã bị lâm tặc chặt phá từ trước.

Khi bị bắt về hành vi đốt phá rừng phòng hộ, 2 người đàn ông khai nhận mình được thuê làm việc này để lấn chiếm đất rừng và từ nơi khác đến tạm trú trên đảo.

Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện củng cố hồ sơ để chuyển sang công an điều tra, xử lý theo pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ chặt phá, đốt rừng nhằm lấn chiếm đất rừng trái phép được ngành chức năng phát hiện và xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại