Bất ngờ với những lời “có cánh” của TT Putin dành cho TT Trump

Anh Tuấn |

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có những phát biểu về các cuộc trò chuyện gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Putin, những quan ngại về nền hòa bình trên thế giới không phải là điều quá mới lạ đối với ông Trump, khi Tổng thống Mỹ tỏ ra lo lắng về cuộc chạy đua vũ trang ngày càng lớn đang diễn ra hiện nay.

Trả lời báo giới vào ngày 6/6, ông Putin cho biết các cuộc thảo luận mới đây với nhà lãnh đạo Mỹ “đang cho thấy những dấu hiệu tích cực nhất định”.

“Ông Donald Trump hiểu rõ Mỹ và các nước trên thế giới đang chi ra bao nhiều tiền để mua về các loại vũ khí cho mình. Khoản tiền này hoàn toàn có thể được dùng cho những mục đích thiết thực khác. Về điểm này tôi hoàn toàn đồng tình với ông ấy”, Tổng thống Nga nói.

Mặc dù ông Putin tin rằng an ninh trên thế giới sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga, song ông cũng khuyến khích các quốc gia khác đang sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia vào cuộc thảo luận này. Tổng thống Nga kết luận, một cuộc hội đàm sâu rộng như vậy có thể sẽ là “ánh sáng cuối đường hầm” cho vấn đề chạy đua vũ trang.

Trước đó vào đầu tháng 5, ông Putin và ông Trump đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Theo Tổng thống Mỹ, đây là “một cuộc đối thoại dài và rất có ích” và rằng việc “kết thân” với Nga là “điều tốt”.

Lần cuối cùng hai nhà lãnh đạo có cuộc trao đổi trực tiếp là tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) vào mùa hè năm ngoái. Tổng thống hai nước đáng lẽ có thể đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào tháng 11/2018, tuy nhiên phía Mỹ đã hủy bỏ cuộc gặp này do căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở eo biển Kerch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại