Bắt khẩn cấp 2 người Mông Cổ trộm cắp tại Đà Nẵng

NGUYÊN THẢO |

Qua công tác trinh sát địa bàn, từ đầu năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng quốc tịch Mông Cổ tạm trú trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Nhóm này có khoảng 10 người, thuê nhà lưu trú tại địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng), thường xuất hiện ở những điểm du lịch đông người nước ngoài đến tham quan và có những biểu hiện móc túi lấy cắp tài sản.

Trước thực trạng này, Phòng CSHS bố trí lực lượng giám sát, theo dõi, thu thập chứng cứ, nếu phát hiện có hoạt động phạm tội thì sẽ bắt quả tang, xử lý theo quy định pháp luật.

13 giờ ngày 26-11, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin của bà Wong Kit Ching Crytal (quốc tịch Hồng Kông, 1973, lưu trú tại P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) về việc bị người khác sử dụng thẻ Visa giao dịch mua hàng hóa.

Theo đơn trình báo của bị hại, khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Wong Kit Ching Crytal cùng đoàn khách du lịch tham quan tại Nhà thờ Con Gà (TP Đà Nẵng) thì phát hiện túi xách bị rạch, mất một số tài sản gồm: 2 thẻ Visa card Ngân hàng Hồng Kông, 1 thẻ Visa card ngân hàng Trung Quốc, 1 thẻ thường trú Hồng Kông và Ma Cao, 1 một thẻ CMND Wong Kit Ching Crytal, 3,5 triệu đồng và 500 USD.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS khẩn trương vào cuộc xác minh và nhanh chóng xác định số đối tượng người Mông Cổ có liên quan đến việc mất cắp tài sản của Wong Kit Ching Crytal.

Lần theo địa chỉ đối tượng sử dụng thẻ Visa của bị hại để mua tài sản là tiệm vàng Vĩnh Diệp (số 362 Hùng Vương, Đà Nẵng), các trinh sát Phòng CSHS phát hiện, tạm giữ 2 nghi can quốc tịch Mông Cổ gồm Yagaazad Naranbat (1982) và Baasanjav Shinebayar (1986).

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận, Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar cùng nhóm 8 đối tượng khác cùng quốc tịch Mông Cổ đến Đà Nẵng, thuê nhà tạm trú tại số 18-Lê Minh Trung (thuộc P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) để hoạt động phi pháp.

Khoảng 8 giờ ngày 26-11, Baasanjav Shinebayar điều khiển xe máy BKS 43C1- 680.06, nhãn hiệu Lead, màu trắng chở Yagaazad Naranbat đi đến các địa điểm du lịch tại TP Đà Nẵng để gây án trộm cắp.

Cả hai bàn bạc, thống nhất khi phát hiện khách du lịch nào sơ hở, mất cảnh giác thì sẽ móc túi lấy cắp thẻ Visa, sau đó sẽ dùng thẻ Visa đó đi mua trang sức, vàng bạc, điện thoại... tại Đà Nẵng và đem về Mông Cổ bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, cả hai đến địa điểm Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú, Đà Nẵng). Tại đây, Baasanjav Shinebayar đứng ngoài chờ Yagaazad Naranbat vào bên trong gây án. Khoảng 30 phút sau, Yagaazad Naranbat rạch túi, lấy cắp thẻ Visa của bà Wong Kit Ching Crytal.

Gây án thành công, Yagaazad Naranbat nhanh chóng đi ra và nói Baasanjav Shinebayar điều khiển xe về nhà số 18 Lê Minh Trung làm giả thẻ căn cước cho trùng khớp với thẻ Visa để mua hàng.

Đến 12 giờ cùng ngày, sau khi làm xong thẻ, Baasanjav Shinebayar chở Yagaazad Naranbat đến tiệm vàng Vĩnh Diệp để mua nữ trang.

Baasanjav Shinebayar đứng ngoài chờ, còn Yagaazad Naranbat vào bên trong mua 1 lắc đeo tay màu vàng, 1 mặt dây chuyền màu vàng và 3 sợi dây chuyền màu vàng với tổng số tiền là 138.320.000 đồng. Sau khi mua xong, cả hai chia nhau ra đi 2 hướng khác nhau thì bị lực lượng CSHS Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Bắt khẩn cấp 2 người Mông Cổ trộm cắp tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngoài vụ trộm tại Nhà thờ Con Gà, Yagaazad Naranbat còn khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 24-11 có móc túi xách, chiếm đoạt của một phụ nữ 3 thẻ ngân hàng, 1 thẻ ATM và 1 thẻ căn cước mang tên Benjawan Ngamkitaiboon.

Sau đó, Yagaazad Naranbat về tại địa chỉ 18-Lê Minh Trung (Đà Nẵng) dùng máy vi tính, máy in có sẵn làm giả một hộ chiếu mang tên Benjawan Ngamkitaiboon, còn hình trên hộ chiếu là khuôn mặt của Yagaazad Naranbat.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Yagaazad Naranbat thuê taxi đến tiệm vàng tại đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng) mua 1 bộ trang sức bằng vàng và 1 dây chuyền bằng vàng với số tiền 98 triệu đồng.

Sau đó, Yagaazad Naranbat đến một tiệm vàng khác bán số vàng vừa mua được với giá 3.000 USD. Tiếp đó, Yagaazad Naranbat đến một tiệm điện thoại dùng giấy tờ và thẻ trên mua 1 điện thoại di động hiệu Samsung Note 10 với giá 22 triệu đồng, tuy nhiên khi thấy nhân viên nghi ngờ thì Yagaazad Naranbat không lấy điện thoại và đi ra ngoài vứt thẻ và hộ chiếu ở lề đường.

Từ lời khai của Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar, Phòng CSHS tiến hành thu giữ 1 lắc đeo tay kim loại màu vàng, 1 mặt dây chuyền kim loại màu vàng và 3 sợi dây chuyền kim loại màu vàng.

Ngoài ra, kiểm tra nhà số 18 Lê Minh Trung, Phòng CSHS phối hợp CAQ Sơn Trà phát hiện có 8 người quốc tịch Mông Cổ (4 nam, 4 nữ) đang lưu trú tại đây cùng 1 máy vi tính, 1 máy in thẻ card, 154 phôi thẻ card trắng, 86 phôi thẻ card trắng có gắn chip.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo khoản 1 điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Quyết định tạm giữ đối với Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo luật định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại