Bắt cựu Tổng giám đốc và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam

Trang Anh |

Các bị can thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam được xác định liên quan đến sai phạm tại khu "đất vàng" 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 7/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Thiện Toàn, nguyên Tổng Giám đốc, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, giám sát.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 05/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh đều là Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam.

2 bị can được xác định có hành vi ký các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước.

Bắt cựu Tổng giám đốc và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam- Ảnh 1.

Bị can Đặng Ngọc Cầm (trái) và Nguyễn Quốc Khánh - Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định và Lệnh tố tụng nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, triển khai thi hành lệnh theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Hàng loạt khu đất công rơi vào tay tư nhân

Tháng 9/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp cao su VN, Tổng công ty Chè VN và Tổng công ty Lâm nghiệp VN.

Theo kết luận thanh tra, công tác quản lý, sử dụng đất đai còn có những tồn tại, vi phạm.

TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật đối với vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất của các đơn vị này tại nhiều địa điểm.

Liên quan đến Tổng Công ty Chè Việt Nam, TTCP xác định khu "đất vàng" ở số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) có diện tích 446,8m2 đã được Sở TN&MT ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho chi nhánh Tổng công ty Chè - Công ty TNHH MTV tại TP.HCM thuê đất.

Tuy nhiên, đến năm 2013 HĐQT tổng công ty có nghị quyết thực hiện việc thoái vốn là tài sản tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, không thông qua đấu giá.

Đặc biệt, theo kết luận của TTCP, khu "đất vàng" số 25D Cát Linh (Q.Đống Đa, Hà Nội) với diện tích 60,9m2 do Tổng công ty Chè VN ký hợp đồng với Sở TN&MT thuê có thu tiền thuê đất hằng năm.

Tuy nhiên, cơ sở nhà đất này được doanh nghiệp trên đem góp vốn liên doanh liên kết với Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhật Minh để xây dựng khu nhà trung tâm thương mại và dịch vụ. Điều đáng nói là giá trị 60,9m2 đất được tổng công ty và bên liên doanh xác định là... 3,5 tỉ đồng. HĐQT Tổng công ty Chè có nghị quyết về việc thoái vốn đầu tư tại số 25D Cát Linh. Đến thời điểm thanh tra, khu đất "vàng" này do Công ty TNHH sản xuất thương mại Nhật Minh đang quản lý sử dụng.

Ngoài ra, còn có các khu đất 1.500m2 phố Trần Khát Chân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và khu đất diện tích hơn 1.800m2 tại 126 Lạch Tray (Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng là đất công sản được giao cho chi nhánh của Tổng công ty Chè xây dựng hoặc cho thuê nhưng đến nay đều rơi vào tay tư nhân.

Chân dung cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị bắtChân dung cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị bắt

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại