Bắt kẻ hiếp dâm thiếu nữ rồi lẩn trốn 10 năm

Văn Vĩnh - Đạt Nhân |

Nguyễn Văn Huệ sau khi uống rượu đã cưỡng hiếp bé gái dưới 16 tuổi, rồi bỏ trốn. Sau hơn 10 năm truy tìm, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ thủ phạm lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước.

Huệ được di lý từ Bình Phước về đến Trà Vinh.

Huệ được di lý từ Bình Phước về đến Trà Vinh.

Ngày 10/9, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã di lý Nguyễn Văn Huệ (SN 1963) từ tỉnh Bình Phước về đến Trà Vinh.

Huệ là bị can có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em vào năm 2011. Sau 10 năm truy tìm, Công an huyện Càng Long phát hiện kẻ có lệnh truy nã lẩn trốn tại ấp Bù Tam (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) nên phối hợp với Công an địa phương bắt giữ.

Huệ thừa nhận hơn 10 năm trốn truy nã không dám khai tên thật. Thời gian này, Huệ làm thuê và lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, ngày 16/3/2010, sau khi uống rượu, Huệ đã cưỡng hiếp bé gái chưa đủ 16 tuổi ở xã Phương Thạnh. Ngày 16/5/2011, Công an huyện Càng Long ra quyết định khởi tố bị can nhưng Huệ bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại