Bắt giam "cẩu tặc" chém người cướp xe máy giữa trưa

Ngọc Tú |

Sau nhiều ngày bỏ trốn, 2 "cẩu tặc" đã đến công an đầu thú về hành vi dùng kiếm chém người rồi cướp xe máy sau khi trộm chó.

Ngày 5/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trương Văn Sỹ (SN 1996) và Nguyễn Công Hậu (SN 1998, cùng trú xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trưa 27/11, Sỹ và Hậu đi xe Sirius mang BKS 37P1-116.20 đến địa bàn xã Vĩnh Thành để câu trộm chó.

Sau khi câu trộm được chó, Sỹ và Hậu bị anh Phan Văn Dương (40 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành) phát hiện và truy đuổi. Ngay sau đó, Hậu liền lao vào tấn công Dương riêng Sỹ rút kiếm ra chém anh này bị thương.

Bắt giam cẩu tặc chém người cướp xe máy giữa trưa - Ảnh 1.

Đối tượng Sỹ tại cơ quan công an.

Bị chém, anh Dương bỏ chạy thì bị Sỹ và Hậu cướp luôn chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Tại hiện trường, 2 đối tượng bỏ lại xe máy của mình cùng một số tang vật liên quan.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Vĩnh Thành và Công an huyện Yên Thành có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, tiến hành xác minh làm rõ.

Tiến hành tra cứu chiếc xe mà 2 đối tượng bỏ lại, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ chủ nhân là tài sản của một người dân trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ danh tính 2 thủ phạm của vụ cướp nói trên.

Bắt giam cẩu tặc chém người cướp xe máy giữa trưa - Ảnh 2.

Chiếc xe máy do Sỹ và Hậu bỏ lại hiện trường.

Biết không thể thoát tội, Sỹ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra, riêng Hậu đã trốn khỏi địa phương. Chiếc xe gắn máy của anh Dương đã được gia đình Hậu giao nộp cho cơ quan công an để trao trả cho người bị hại.

Được biết, đối tượng Nguyễn Công Hậu đã có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... Tuy nhiên, tại các thời điểm phạm tội, Hậu chưa đủ tuổi để chịu các khung hình phạt theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt Nguyễn Công Hậu và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại