Bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Tiền Giang

KIM XUYẾN |

Nguyễn Hoàng Sơn đã bỏ trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước (tỉnh Tiền Giang) khi đang thi hành án 8 năm về tội trộm cắp tài sản và bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Tiền Giang - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Sơn khi chưa chưa bị bắt -Ảnh: K.X

Ngày 2/1, Giám thị trại giam Mỹ Phước (Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10 của Bộ Công an) cho biết đã bắt được Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), phạm nhân trốn khỏi trại giam vào ngày 25/12/2018.

Theo đó, Sơn đang phải thi hành án 8 năm về tội "trộm cắp tài sản" tại phân trại số 1, trại giam Mỹ Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Ngày 25/12, Sơn viện cớ bị bệnh, được giám thị trại giam đưa vào điều trị tại Bệnh viện Lao & bệnh phổi tỉnh Tiền Giang. Lợi dụng cơ hội này, Sơn đã trốn thoát.

Ngày 26/12, Giám thị Trại giam Mỹ Phước đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Sơn.

Qua công tác trinh sát địa bàn, ngày 1/1, Công an quận 9 (TP.HCM) đã phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn đang ở tại một ngôi nhà không số trên đường Long Phước, phường Long Phước, quận 9.

Đối chiếu với thông tin, trinh sát hình sự Công an quận 9 (TPHCM) xác định người này giống với Nguyễn Hoàng Sơn đang bị truy nã.

Ngay sau khi xác định nghi can, Công an Quận 9 bao vây căn nhà mà Sơn đang trú ẩn. Khi lực lượng trinh sát ập vào, Sơn liền nhảy xuống con rạch kế bên căn nhà để tẩu thoát. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát hình sự đã khống chế và tóm gọn Sơn.

Sau đó, Công an quận 9 đã bàn giao Sơn cho các cán bộ Trại giam Mỹ Phước di lí về Tiền Giang để xử lí theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại