Bắt đối tượng trong nhóm giết người vay lãi ở Quảng Ninh

Tuấn Hương |

7h ngày 20-12, tại phường Quán Thánh, Quận Ba Đình (Hà Nội), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Thi (42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội)-là đối tượng bị truy nã về tội “Giết người và bắt giữ người trái phép” xảy ra tháng 9-2018 tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Thi là đồng phạm trong nhóm 6 đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà nghỉ Hồng Ninh (phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) đêm 18-9-2018, sử dụng súng, dao khống chế bảo vệ, chủ nhà nghỉ, bắt giữ anh Phạm Văn Phú (33 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) mang ra chỗ vắng đánh đập anh tới chết.

Bắt đối tượng trong nhóm giết người vay lãi ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Quyết định truy nã tên Nguyễn Xuân Thi

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Cẩm Phả đã xác định được nhóm đối tượng gây án và lần lượt bắt giữ 4 đối tượng khi chúng đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Riêng 2 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Vũ Hoa Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Ngày 20-12 bắt được tên Nguyễn Xuân Thi.

Theo lời khai của các đối tượng thì nguyên nhân chúng giết anh Phú là do anh vay 50 triệu đồng tại quán cầm đồ Hoàng Anh của Vũ Hoa Vinh (35 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả).

Đến hạn anh Phú không có tiền trả và có dấu hiệu bỏ trốn, Vinh đã nhiều lần cùng đồng bọn gọi điện và đến nhà hàng của gia đình anh Phú đe dọa đòi tiền.

Ông Phạm Văn Hảo (bố anh Phú) hứa trả nợ giúp con nhưng đến hẹn chưa có tiền trả, Vinh liền rủ một nhóm đối tượng đi bắt anh Phú để đánh dằn mặt.

Khi bắt được anh Phú ở nhà nghỉ Hồng Ninh, Vinh chỉ đạo đồng bọn đưa anh đến khu vực bãi đất trống đánh đập và vứt nạn nhân ở đó rồi bỏ đi.

Mấy tiếng sau Vinh gọi điện cho đồng bọn quay lại khu đất trống kiểm tra. Nghe đàn em xác nhận anh Phú đã chết, Vinh chỉ đạo đem xác anh Phú lên xe ô tô và gọi điện cho một đàn em mang tiền đến đường tránh nội thị phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đưa cho hắn.

Vinh tiếp tục chỉ đạo đàn em đem xác anh Phú bỏ xác tại QL18A cũ đã bỏ hoang thuộc thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả. Sau đó, các đối tượng đem xe ô tô về rửa, cất giấu và trốn khỏi nơi cư trú.

Gần 3 tháng trốn chui trốn lủi, sáng 20-12, các trinh sát phối hợp với Công an quận Ba Đình bắt được Thi khi hắn vừa ngủ dậy. Trưa cùng ngày, đối tượng được di lý về Quảng Ninh để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại