Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái!

Lưu Ly |

Tỷ phú cũng là những con người, không phải máy móc, họ cũng cần nghỉ ngơi và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong khi Bill Gates thích chơi bài, Elon Musk đam mê điện tử, thì có một người chỉ cần nằm ngủ mà thôi.

Các tỷ phú thường được khắc họa là những người rất nghiêm túc, chăm chỉ, làm việc không ngừng nghỉ, quên thời gian. Nhưng thực tế, những con người này cũng có những sở thích rất quen thuộc, rất thú vị khiến ta không khỏi bất ngờ và thích thú.

1. Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk đảm đương rất nhiều trọng trách. Ông là người sáng lập, kiêm giám đốc điều hành và kỹ sư trưởng của Space X; nhà đầu tư, CEO và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla; người sáng lập công ty The Boring; và đồng sáng lập Neuralink và OpenAI.

Một bài báo của tờ South China Morning Post tiết lộ rằng trong thời gian rảnh, Musk sẽ đọc rất nhiều sách, từ tiểu thuyết giả tưởng, khoa học viễn tưởng đến các loại tiểu sử và kỹ thuật cấu trúc.

Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái! - Ảnh 1.

Musk cũng là một người mê chơi game; ngay khi mới 12 tuổi, ông đã bán một trò chơi điện tử có tên là Blastar với giá 500 USD. Trò chơi xoay quanh câu chuyện của một phi công vũ trụ đơn độc có nhiệm vụ tiêu diệt một chiếc chuyên cơ chở người ngoài hành tinh mang vũ khí hủy diệt đe dọa sinh mạng nhân loại.

2. Jeff Bezos

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, với khối tài sản ròng đáng kinh ngạc 45,2 tỷ USD, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ngủ và thực hiện các dự án ngoài lề.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, tỷ phú tiết lộ rằng ông ngủ 8 tiếng mỗi đêm: "Tôi tỉnh táo hơn và có thể suy nghĩ nhạy bén hơn, hoàn toàn sung sức cả ngày nếu ngủ đủ 8 tiếng."

Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái! - Ảnh 2.

Bezos cũng dành sự quan tâm cho nhiều lĩnh vực đa dạng. Năm 2013, ông mua tờ The Washington Post, một trong những tờ báo uy tín nhất nước Mỹ. Ông cũng thành lập Blue Origin, một công ty cung cấp dịch vụ du hành vào không gian vũ trụ.

3. Bernard Arnault

Ngoài việc là người đàn ông giàu nhất trong lĩnh vực thời trang, chủ tịch LVMH Bernard Arnault còn là một nghệ sĩ piano giỏi. Ông là một nghệ sĩ đã qua đào tạo, có thể chơi thuộc lòng sáu bản nhạc của Frédéric Chopin.

Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái! - Ảnh 3.

Ông cũng có một sở thích khác là đọc tác phẩm của các tiểu thuyết gia lãng mạn thế kỷ 19 như Stendhal, nổi tiếng với các tiểu thuyết Le Rouge et le Noir và La Chartreuse de Parme.

4. Bill Gates

Nhà phát triển phần mềm và nhà từ thiện Bill Gates biết cách dành thời gian rảnh rỗi của mình một cách hợp lý. Trong một bài đăng trên Reddit, ông đã nhắc lại một thời điểm vài năm trước, trong đó CEO của Microsoft tiết lộ rằng ông rất thích chơi quần vợt.

Ông cũng thừa nhận thích dành thời gian cho gia đình, chơi Contract Bridge - một trò chơi đánh bài mẹo sử dụng bộ bài Tây 52 lá.

Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái! - Ảnh 4.

"Tôi thích chơi quần vợt. Tôi là một người đam mê chơi Bridge. Tôi thích cùng các con tham quan những điều thú vị như nhà máy điện, bãi rác, Nam Cực, tên lửa Silos (Arizona)... Tôi cũng đọc nhiều sách và xem các khóa học."

5. Mark Zuckerberg

Facebook - gã khổng lồ tỷ đô trong ngành truyền thông xã hội – đã tái định nghĩa Internet trong nhiều năm. Người tạo ra nó, Mark Zuckerberg, đã tích lũy được giá trị ròng 121,5 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại.

Nói chuyện với các sinh viên tại Đại học Bang Nông nghiệp và Kỹ thuật Bắc Carolina vào năm 2017, Mark tiết lộ rằng anh đã học được nhiều thứ từ một sở thích hơn là từ một khóa học đại học tại Harvard: "Tại Facebook, chúng tôi thường hỏi các ứng viên: 'Điều gì mà bạn đã làm được ngoài những công việc chính bạn đã làm?' Về phần tôi, có lẽ tôi đã học được nhiều cách mã hóa (viết code) từ các dự án ngoài lề hơn là các khóa học ở trường đại học."

Khi Zuckerberg không bận việc điều hành Facebook, anh ấy tập trung làm việc cho các dự án phụ khác và đi du lịch để gặp gỡ những người mới.

Bật cười trước những sở thích ngoài giờ làm việc của các tỷ phú hàng đầu thế giới: Người ham chơi điện tử, người thích đọc sách lãng mạn, người coi nằm ngủ mới là chân ái! - Ảnh 6.

Theo Tatlerasia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại