Bất chấp Nhật Bản gây ấn tượng tốt tại World Cup, HLV Akira Nishino vẫn phải ra đi

Ngô Trà |

Hết tháng Bảy, HLV Akira Nishino sẽ phải rời khỏi cương vị HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản, dựa theo quyết định của JFA.

Cụ thể, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima đã tuyên bố trong một một cuộc họp báo sau khi đội tuyển bóng đá nước này về đến sân bay Narita từ Nga: "Chúng tôi (JFA) đã quyết định không giữ HLV Akira Nishino lại cương vị HLV đội tuyển quốc gia Nhật Bản khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng này".

Năm nay 63 tuổi, HLV Akira Nishino tiếp quản "Samurai xanh" sau khi JFA quyết định sa thải HLV Vahid Halilhodzic hồi tháng Tư, ngay trước thềm World Cup 2018.

Bất chấp Nhật Bản gây ấn tượng tốt tại World Cup, HLV Akira Nishino vẫn phải ra đi - Ảnh 1.

Xuất sắc vượt qua vòng bảng, Nhật Bản là đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng 1/8 của World Cup lần này, với việc dẫn đến 2 bàn trước Bỉ - đội tuyển được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Dẫu phải về nước bởi Bỉ có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở những giây cuối cùng, nhưng tinh thần chiến đấu của Nhật Bản được cả thế giới trầm trồ.

Không những thế, thầy trò ông Akira Nishino thêm lần nữa khiến người ta kinh ngạc khi rời đi, để lại phòng thay quần áo ở sân vận động Rostov Arena sạch như lau như li, cùng dòng chữ cảm ơn bằng tiếng Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại