World Cup 2018: Nếu ghét màn nằm sân của Neymar, bạn chỉ cần nhớ kỹ con số này

Domino |

Một trong những điều nổi bật nhất về Neymar tại World Cup 2018 là các tình huống nằm sân sau khi bị phạm lỗi.

Lối chơi cầm bóng, rê dắt nhiều cộng thêm mức độ nguy hiểm tiềm tàng trong các pha xử lý là lý do khiến Neymar thường xuyên bị phạm lỗi. Tính từ đầu World Cup 2018, tiền đạo của Brazil là người bị đối thủ "chặt chém" nhiều nhất (23 lần).

Đã vậy, mỗi khi "dính đòn", Neymar thường lăn lộn hoặc nằm sân khá lâu. Theo thống kê từ Marca, chỉ sau 4 trận, chân sút 26 tuổi đã dành tổng cộng 14 phút nằm trên mặt cỏ nước Nga.

World Cup 2018: Nếu ghét màn nằm sân của Neymar, bạn chỉ cần nhớ kỹ con số này - Ảnh 1.

Hình ảnh Neymar nằm sân mỗi khi bị phạm đã trở nên quá quen thuộc.

14 phút là con số thực sự lớn trong bóng đá. Chỉ mất 12 phút, Pháp đã sút tung lưới Argentina tới 3 lần, biến tỉ số từ 1-2 thành 4-2. Trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch có 2 bàn thắng trong 4 phút đầu tiên. Pha phản công quyết định của ĐT Bỉ để ấn định chiến thắng trước Nhật Bản diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây.

Hàng triệu khán giả trên khắp thế giới cũng phải tạm hoãn các màn cổ động trong thời gian Neymar ôm mặt, ôm chân và yêu cầu sự trợ giúp từ bác sĩ.

Ronaldo "béo" cho rằng đàn em của mình chưa được trọng tài bảo vệ đúng mức trước các pha vào bóng ác ý. Còn Schmeichel kêu gọi FIFA phải nhắc nhở Neymar về thói quen nằm sân.

Nhưng dù ai nói gì, có lẽ Neymar vẫn sẽ chẳng thay đổi. Nếu bạn xem qua truyền hình và cảm thấy khó chịu, có thể chuyển kênh khi Neymar ngã xuống và đếm đúng 37 giây sau quay lại. Vì 37 giây là con số trung bình mỗi lần nằm sân của ngôi sao người Brazil.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại