Bắt 3 người đàn ông đốt đuốc lấy mật ong gây cháy cả khu rừng

Ngọc Tú |

Mạng lửa vào rừng tìm tổ ong đốt để lấy mật, 3 đối tượng đã gây ra vụ cháy rừng thiệt hại hơn 255 triệu đồng.

Chiều 17/7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng Cao Huy Chương (SN 1971), Nguyễn Văn Sửu (SN 1973) cùng trú xã Sơn Hồng và đối tượng Lương Xuân Thịnh (SN 1967, trú xã Sơn Lĩnh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Công an thông tin, trước đó khoảng 12h ngày 23/6, tại khu vực rừng Khe Nhồng (thuộc thôn 10, Sơn Hồng, Hương Sơn) đang xảy ra cháy rừng lớn. Nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa đám cháy đồng thời điều tra vụ việc.

Bắt 3 người đàn ông đốt đuốc lấy mật ong gây cháy cả khu rừng - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam đối tượng Sửu. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định Chương, Thịnh và Sửu là 3 đối tượng đã gây ra vụ cháy rừng nói trên.

Tại công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sáng 23/6, Chương, Thịnh và Sửu đi 2 xe máy mang theo dao, bật lửa, ba lô cùng các vật dụng cần thiết khác đi vào khu vực rừng Khe Nhồng để tìm tổ ong đốt lấy mật.

Vào trong rừng, các đối tượng phát hiện tổ ong nằm trên cây cao khoảng 15m nên đã châm lửa đốt lấy mất.

Sau khi lấy được khoảng 8 kg mật ong, 3 đối tượng ra về thì phát hiện thấy khói bốc lên ở vị trí đốt ong nên quay lại bẻ các cành cây để dập lửa nhưng không dập được. Lửa nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh nên ba đối tượng bỏ chạy.

Công an xác định vụ cháy đã gây thiệt hại 252.768.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại