Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 11.000 viên ma túy và 2 bánh heroin

Sông Lam |

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song các đối tượng vẫn thiết lập đường dây buôn bán ma túy.

Đối tượng Phạm Xuân Hùng

Đối tượng Phạm Xuân Hùng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã đánh sập 2 đường dây ma túy, thu giữ hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 bánh heroin.

Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 11.000 viên ma túy và 2 bánh heroin - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Xuân Ngọc cùng tang vật ma túy

Lúc 23 giờ , ngày 29/9, tại tuyến đường Quốc lộ 12C, thuộc địa phận thôn Tiến Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, Công an huyện Minh Hóa và Công an huyện Tuyên Hóa phối với các đơn vị chức năng đã bắt quả tang Đinh Xuân Ngọc (35 tuổi), trú tại thôn Văn Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa đang tàng trữ 4 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Đinh Xuân Ngọc, Công an đã phát hiện 2 bánh heroin, 8.998 viên ma túy tổng hợp.

Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 11.000 viên ma túy và 2 bánh heroin - Ảnh 2.

Phạm Thành Biên tại Cơ quan Công an cùng số ma túy đối tượng cất dấu.

Trước đó, ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp Công an huyện Quảng Ninh, Công an huyện Lệ Thủy cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Phạm Thanh Biên (33 tuổi), trú huyện Quảng Ninh khi Biên đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thôn Thương Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh và thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Xuân Hùng (30 tuổi), trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ tiếp tục phát hiện 362 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại