Bắt 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến nổ súng ở Vũng Tàu

Ngọc Khánh |

Do mâu thuẫn về tiền bạc, hai nhóm giang hồ hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến vụ nổ súng kinh hoàng ở TP Vũng Tàu.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 4/11 đã bắt tạm giam Đỗ Việt Cường (34 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về vụ Gây rối trật tự công cộng . Ngoài Cường, 11 đối tượng khác trong 2 nhóm giang hồ cũng bị tạm giam để điều tra.

Theo điều tra, do mâu thuẫn tiền bạc với Hồ Văn Thưng (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) nên Ninh Văn Tùng (SN 1989, trú tại Hải Phòng) liên hệ với Đỗ Việt Cường rủ đồng bọn xuống Vũng Tàu.

Cường tập trung các đối tượng tại Đồng Nai và Phú Mỹ gồm: Phạm Trung Kiên (SN 1993, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990, trú tại Hải Phòng), Phùng Văn Việt (SN 1991, trú tại Hải Phòng), Phạm Bá Dũng (SN 1982, trú tại Hà Nội) và Đồng Văn Duy (SN 1997, trú tại Hải Phòng) cầm theo dao, mã tấu, súng đi trên nhiều xe ô tô xuống Vũng Tàu để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ ngày 16/9, nhóm của Tùng đến quán nhậu 55 đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Vũng Tàu gặp nhóm của Thưng gồm: Phạm Minh Thành (SN 1995), Hoàng Khắc Sơn (SN 1996), Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995) và Nguyễn Chí Hải (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu).

Sau đó, hai nhóm di chuyển ra trước số 224 đường Lê Hồng Phong để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn nên lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Cường đã dùng súng bắn nhiều phát về phía nhóm của Thưng làm Thưng bị thương ở đùi, Phạm Minh Thành, Hoàng Khắc Sơn bị thương ở tay trái.

Sau một thời gian điều tra, Công an đã bắt giữ 12 đối tượng. Riêng Nguyễn Tiến Dũng đã bỏ trốn đang bị cơ quan công an truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại