Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Phương Nam |

Trong lúc các y bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi bới, đe dọa. Khi bảo vệ bệnh viện đến can thiệp, mời ra ngoài thì bị những người này hành hung dẫn đến bị thương.

Sáng 2/11, trao đổi với PV báo Công lý, Bs Nguyễn Quang Sơn – Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều 30/10, anh N.V.T. (SN 1984, tạm trú phường Tân Hòa) đưa vợ là N.T.D. (SN 1987) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định chị D. bị tụt canxi, có triệu chứng co quắp tay chân và hoảng loạn tâm lý.

Khi các bác sĩ tại khoa cấp cứu đang truyền dịch, thăm hỏi, động viên bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân là anh T. lao vào gây rối, lớn tiếng chửi bới, yêu cầu các bác sĩ phải cứu sống vợ mình.

Trước tình hình đó, nhân viên bảo vệ bệnh viện là ông Võ Khắc Hai đã khuyên can, yêu cầu anh T. ra ngoài để các bác sĩ làm việc. Tuy nhiên, anh T. không nghe lời, còn chửi nhân viên bảo vệ.

Khi bị ngăn cản, anh T. đã xô xát và đánh ông Hai khiến ông này bị thương ở phần mặt. Ngay sau đó, có thêm 3 người đàn ông (bạn anh T.) chạy tới lớn tiếng chửi bới, hăm dọa điều dưỡng và bảo vệ.

Ngay sau đó, bệnh viện đã điện thoại báo cho Công an phường Tân Thành và Cảnh sát 113. Sau đó, Công an phường đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an, anh T. thừa nhận mình đã say rượu nên lo lắng cho vợ và không kiềm chế được bản thân, dẫn tới hành vi gây rối trên.

Lãnh đạo Công an phường Tân Thành xác định, trong vụ xô xát xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chỉ có anh T. là người đánh nhân viên bảo vệ còn 3 người đàn ông kia vào can ngăn nên cơ quan công an không xử lý mà chỉ lập biên bản xử phạt hành chính anh T. về hành vi gây rối trật tự tại cơ quan nhà nước.

Theo bác sĩ Y Bliu Arul - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là lần thứ hai xảy ra việc người nhà hành hung nhân viên bệnh viện.

Trước mắt, phía bệnh viện sẽ làm công văn báo cáo vụ việc gửi đến Sở Y tế và Công an TP. Buôn Ma Thuột. Phía bệnh viện cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý để cán bộ, nhân viên tại bệnh viên yên tâm công tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại