Trung Quốc mỉa mai xe tăng T-14 Armata, tham chiến ở Syria chỉ để "làm màu"

Trà Khánh |

Truyền thông Trung Quốc nhận định, việc T-14 Armata "thử lửa" ở Syria chỉ là hoạt động tuyên truyền, cũng như cho rằng xe tăng Nga có đầy lỗi và không tốt như vẻ bề ngoài.

Thông tin trên được tờ Sina đăng tải trong một bài bình luận mới đây về sự kiện T-14 Armata sang Syria tham chiến, bài viết này cũng đánh giá thấp hiệu quả tác chiến của xe tăng Nga trên chiến trường Trung Đông. 

Theo tờ báo Trung Quốc nhận xét, xe tăng T-14 Armata đầy lỗi và nó vô dụng ở Syria.

"Người Nga đang tổ chức buổi trình diễn một lần nữa, sau khi Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov lên tiếng xác nhận xe tăng T-14 Armata đã tham gia vào các trận đánh thực sự trên chiến trường Syria", tác giả bài viết trên Sina nhận định.

Trung Quốc mỉa mai xe tăng T-14 Armata, tham chiến ở Syria chỉ để làm màu - Ảnh 1.

T-14 Armata - mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Nga. Ảnh: Sputnik.

Cũng theo Sina, trong điều kiện thực tế, hiệu quả chiến đấu của T-14 Armata được đánh giá một cách cụ thể thông qua các hoạt động của nó trên chiến trường, từ đó tìm ra những điểm mạnh, yếu của chiếc xe tăng.

Tuy nhiên, các hoạt động của T-14 ở Syria lại thiếu quá nhiều thông tin quan trọng, cũng không có bằng chứng nào cho thấy chiếc xe tăng này đã đến Syria.

"Điều duy nhất thật ở đây chính là cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở Syria", Sina nhận xét.

Bài viết của Sina cũng chỉ ra một số điểm khiến dư luận hoài nghi về thông tin Nga đưa T-14 Armata đến Syria như:

"Khả năng phòng thủ của tháp pháo không người lái mạnh đến mức nào? Pháo nòng trơn 2A82 125mm mới được chế tạo có thể tiêu diệt trực tiếp và chính xác các phương tiện và xe tăng bọc thép của đối phương từ xa và liệu hệ thống phòng thủ chủ động có thể dễ dàng đánh chặn tên lửa chống tăng hay không? Nhưng không có báo cáo nào về các kiểm tra như vậy."

Tờ Sina cũng so sánh trường hợp của T-14 Armata với tiêm kích Su-57, kèm với đó là lời chế giễu sự về xuất hiện của hai mẫu vũ khí này ở Syria.

"Tiêm kích tàng hình Su-57 được triển khai ở Syria trong một khoảng thời gian khá dài trước khi quay trở về Nga. Thế nhưng chúng không tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ hay chiến dịch không kích nào, dù năng lực phòng không của phiến quân bị đánh giá thuộc hàng yếu kém. Loại hình kiểm tra này giống như một trò đùa đối với cộng đồng quốc tế", Sina cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ Quân đội Nga đã mang T-14 Armata đến khu vực nào ở Syria, cũng như hiệu quả của quá trình thử nghiệm. Đến cả Quân đội Syria (SAA) cũng không nắm được các hoạt động thử nghiệm T-14 trên chính đất nước của họ.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về hoạt động của xe tăng T-14 Armata ở Syria.

Cận cảnh dàn xe tăng T-14 Armata tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại