Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ chuẩn bị tấn công 20 vị trí của quân Assad, Syria báo động cao độ

QS |

Tờ Yeni Şafak cho hay, các lực lượng của Tổng thống Assad đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có các báo cáo rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào Syria.

Theo nhật báo Yeni Şafak (thành lập từ năm 1994, có trụ sở ở ngoại ô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Mỹ được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào hơn 20 vị trí của lực lượng quân chính phủ Assad ở Syria.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào 5 căn cứ quân sự của quân Assad, bao gồm sân bay quân sự Mezzeh, sư đoàn số 4, số 10 và số 66 của Syria rạng sáng 2/9. Tên lửa được bắn từ các máy bay quân sự của Israel tại cao nguyên Golan.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ chuẩn bị tấn công 20 vị trí của quân Assad, Syria báo động cao độ - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ nổ tại căn cứ Mezzeh (Mazzeh), Syria được chia sẻ trên Twitter

Theo các báo cáo mà Yeni Şafak có được, em trai của Tổng thống Bashar al-Assad - Maher Assad – đã bị thương trong các đợt tấn công này. Bên cạnh đó, 25 binh sĩ Syria và 45 phiến quân dòng Shia (Iran hậu thuẫn) đã thiệt mạng, trong đó có Tướng Marasad al-Mizani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Trong khi đó, SANA – hãng thông tấn chính thức của Syria đã phủ nhận thông tin Israel tấn công vào Mezzeh và cho biết nguyên nhân gây nổ tại căn cứ này là do lỗi kỹ thuật. Phía Israel hiện cũng chưa đưa ra bình luận nào có liên quan tới vụ việc.

Mỹ sẽ tấn công các căn cứ không quân lớn trước tiên

Trao đổi với tờ Yeni Şafak, Tướng Syria Abu Firas cho biết, Mỹ sẽ nhằm vào 8 căn cứ không quân lớn của quân Assad trước tiên, đặc biệt là sân bay Tifur và Homs, trong trường hợp Syria "liều lĩnh" tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào vào Idlib.

"Các đợt oanh tạc của Israel giống như pháo sáng truyền tín hiệu. Mỹ đang nằm phục kích, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô toàn diện hơn.

Quân đội Syria đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng để đối phó với nguy cơ Mỹ tấn công, trong khi các hệ thống phòng không kết hợp của Nga-Syria đang được đặt ở mức báo động đỏ", ông Firas nói, đồng thời cho biết Mỹ đang có kế hoạch tấn công hơn 20 vị trí của quân chính phủ Assad ở Syria.

Trước đó, Damascus cáo buộc rằng Mỹ đang chuẩn bị dàn dựng một cuộc tấn công hóa học khác tại Syria để lấy cớ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia này.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 14/4

Hồi tháng 4 năm nay, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Syria để đáp trả một vụ tấn công nghi sử dụng khí độc, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Idlib và các vùng lân cận hiện là thành trì lớn cuối cùng mà các nhóm nổi dậy chống lại Tổng thống Assad nắm giữ. Quân chính phủ Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhiều giai đoạn để tái chiếm lại tỉnh này.

Lính Syria trà trộn vào dân thường

Ông Firas cho biết, sau những cảnh báo của tình báo Nga, quân đội Syria đóng tại các căn cứ chiến lược ở Homs, Damascus và Quneitra đã được sơ tán. Các binh lính Syria cải trang thành dân thường.

"Họ giả làm dân thường vào buổi tối và trở lại căn cứ vào buổi sáng" – ông Firas nói.

Cảnh giác cao độ tại các căn cứ của Iran

Các lực lượng tại 9 căn cứ lớn của phiến quân dòng Shia và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Quneitra, Deir ez-Zor, Aleppo, Damascus và Homs đang được đặt trong tình trạng báo động cao.

"Mezzeh là một trong những căn cứ quan trọng, nơi cất giấu các rocket Fajr do Iran phát triển. Một số bệ phóng và đạn rocket Fajr đã bị phá hủy đêm vừa qua. Căn cứ Mezzeh hiện được dùng làm sở chỉ huy của phiến quân dòng Shia. Đã có thêm các hệ thống rocket Fajr-3 và Fajr-5 được triển khai tới sân bay Mezzeh" – ông Firas cho hay.

"Fajr-3 có tầm bắn 50km và Fajr-5 có tầm bắn ước tính 80km. Do đó, chúng có khả năng tấn công bắc Israel. Ngoài ra, còn có những đường hầm ngầm khổng lồ nối giữa căn cứ Mezzeh và phủ Tổng thống.

Từng có một lượng lớn đạn dược và vũ khí được cất giấu tại đó, nhưng nhiều tên lửa và đạn pháo đã bị phá hủy trong các đợt tấn công của Israel" – ông Firas cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại