Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn cho miền Bắc

Hoàng Đan |

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu áp thấp, từ 16-17/10 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Trưa 16/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau khi vượt qua khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hưởng, vị trí tâm áp thấp đang cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành thành một vùng áp thấp.

Đến 22h ngày 16/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Cũng theo ông Hưởng, Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đồng thời, do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay (16/10) đến hết ngày 17/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9, biển động.

Cũng do không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đời, từ 16-17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi 16-19 độ C.

Hà Nội từ ngày 16-17/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ C.

Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay và sẽ tạo ra cảm giác lạnh cho người dân nhưng chưa đến mức xuống rét đậm, ở Hà Nội nhiệt độ giảm xuống còn 23-24 độ.

"Đợt không khí lạnh này cũng gây ra đợt mưa vừa đến mưa to diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt là khu Đông Bắc Bộ", ông Hòa nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại