Một cuộc tấn công của Iran nhắm trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain.
Theo BBC, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở trọng yếu trên 8 quốc gia ở Trung Đông, gồm: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Bahrain và Oman.
Một số nhà phân tích ước tính số căn cứ bị tấn công lên tới 28.
Các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại 3 hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) tại UAE và Jordan, gây thiệt hại nặng nề cho các máy bay tiếp nhiên liệu và giám sát của Mỹ tại Saudi Arabia.
Ít nhất 42 máy bay - bao gồm các máy bay chiến đấu F-15 và F-35, 24 UAV MQ-9 Reaper và một máy bay tấn công A-10 - đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Một ước tính hồi tháng 5/2026 của Lầu Năm Góc cho thấy, tổng chi phí cho Chiến dịch Epic Fury lên tới 29 tỷ USD, "với phần lớn số tiền đó có thể được chi cho "chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị" bị phá hủy trong cuộc xung đột".
Theo nguồn tin, một quan chức quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về những phát hiện này, viện dẫn "lý do an ninh hoạt động".
Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran.
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn "song phương" kéo dài 2 tuần với Iran.
Ngày 11/4, các bên đã tổ chức một số vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Tuy nhiên, cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
Ngày 21/4, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố kế hoạch gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Iran không công nhận việc Mỹ đơn phương gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mà sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia.
Phía Iran cho biết, tổng cộng 3.375 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong 40 ngày chiến tranh.