Theo bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng dù Việt Nam không có quy mô lớn về diện tích và dân số so với nhiều cường quốc, song lại sở hữu một lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển liên tục hàng nghìn năm – điều đã hình thành nên bản sắc rất riêng của dân tộc.
Theo ông, đó là bản lĩnh không bao giờ khuất phục trước mọi cuộc xâm lược, là trí tuệ biết thích ứng và học hỏi, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và tri thức hiện đại; là ý chí "không có gì quý hơn độc lập, tự do", cùng khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, đặt con người làm trung tâm.
Hiện nay, Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà còn trở thành một đối tác trí tuệ quan trọng đối với các học giả quốc tế.
Sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam
Phát biểu sáng 26/10 tại buổi gặp mặt các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, hai cột mốc có ý nghĩa quyết định trong lịch sử dân tộc là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 – mở ra con đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, và công cuộc Đổi mới – bước ngoặt chiến lược giúp Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Ông cho rằng, chính chiều sâu lịch sử ấy đã hun đúc nên bản sắc dân tộc độc đáo: tinh thần kiên cường, không lùi bước trước thử thách; trí tuệ luôn biết tiếp thu và cải tiến; cùng khát vọng hướng đến tự do và nhân ái.
Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã kiến tạo nên nền văn hiến lâu đời, đặt lòng dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền, và tinh thần tự chủ làm cốt lõi.

Đoàn QĐND Việt Nam duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh: Telegraph
Nền văn hóa Việt Nam, theo Tổng Bí thư, không ngừng vận động và đổi mới, biết mở lòng tiếp nhận tinh hoa từ bên ngoài nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi bên trong. "Chính sức sống ấy đã giúp dân tộc chúng tôi vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin", ông khẳng định.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hòa bình, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nguyên tắc bất di bất dịch".
Ông nói thêm, Việt Nam "luôn kiên trì giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi".
Sau 40 năm đổi mới, đất nước đã chuyển mình từ một quốc gia nghèo nàn, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
"Chúng tôi tham gia hội nhập quốc tế với phương châm cùng chung tay với cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật pháp, công bằng, bao trùm, tôn trọng lợi ích chính đáng của mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 26/10. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Con người – tài nguyên quý giá nhất của Việt Nam
Theo Tổng Bí thư, chủ đề của Hội thảo Việt Nam học lần thứ 7 – "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" – đặt ra nhiều câu hỏi có tính sống còn: làm thế nào để phát triển nhanh mà vẫn duy trì ổn định chính trị; làm thế nào để tăng trưởng kinh tế mà không đánh đổi công bằng xã hội; làm thế nào để hiện đại hóa mà vẫn bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa, đạo lý Việt Nam; và làm sao để "hòa nhập mà không hòa tan" trong thế giới toàn cầu hóa.
Ông khẳng định, đối với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là hai yếu tố gắn bó mật thiết. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi mọi người dân được hưởng thành quả một cách công bằng, an toàn và nhân văn, khi không ai bị bỏ lại phía sau và tương lai của thế hệ sau không bị đánh đổi vì lợi ích trước mắt.
Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó hữu cơ: phát triển thể chế và quản trị quốc gia theo hướng tự chủ, minh bạch, hiệu quả; phát triển con người toàn diện về giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ và văn hóa; cùng với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và kinh tế số gắn liền với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư tiếp đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: TTXVN
"Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải là vị trí địa chiến lược, mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay – những người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.
Theo ông, con đường phát triển trong thế kỷ XXI không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải dựa vào tri thức, công nghệ, sáng tạo và quản trị thông minh.
Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình trước thách thức biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy thoái đa dạng sinh học và cạn kiệt tài nguyên. "Chúng tôi xác định tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là lựa chọn chiến lược, không thể đảo ngược", ông nói.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế hay môi trường, mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người và đạo lý.
"Một xã hội phát triển bền vững là xã hội coi trọng chân lý, lẽ phải, công bằng, nhân ái; là nơi người già được tôn trọng, trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được trao cơ hội bình đẳng, người yếu thế được che chở; là xã hội mà niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và tương lai luôn vững chắc. Phát triển mà thiếu các giá trị đó thì không phải là bền vững; không phải là mục đích của chúng tôi", ông thẳng thắn.

Tổng Bí thư tiếp đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN
Sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Người đứng đầu Đảng khẳng định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới nhưng luôn kiên định với những giá trị nền tảng: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ – những giá trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Theo ông, hạnh phúc của nhân dân phải được đo bằng nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường sống trong lành, cơ hội vươn lên của mỗi gia đình, và niềm tin rằng con cháu chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn hôm nay. "Sức mạnh Việt Nam, trước hết là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc", ông nêu rõ.
Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng các nhà Việt Nam học đồng hành cùng đất nước, không chỉ bằng tình cảm, mà còn bằng tri thức khoa học, phân tích chính sách và các khuyến nghị thiết thực để triển khai hiệu quả hơn trong thực tiễn.
"Tôi cũng tha thiết đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp", ông nói.
"Tôi tin rằng Việt Nam là miền đất rất giàu chất liệu khoa học cho những ai quan tâm đến phát triển, chuyển đổi, hiện đại hóa và bền vững", Tổng Bí thư bày tỏ, đồng thời khẳng định Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng lớn lao nhưng tâm thế khiêm tốn, cầu thị và luôn biết lắng nghe.
Phát biểu tại cuộc gặp, các nhà khoa học đại diện cho gần 1.300 đại biểu tham dự hội thảo bày tỏ cảm kích, đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mạng lưới toàn cầu các nhà nghiên cứu Việt Nam học.
Các học giả bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng tình với những chủ trương và quyết sách mà Nhà nước đang triển khai, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.