Báo Nga: Khoảnh khắc lịch sử! Hà Nội giờ đây vang danh toàn thế giới

Minh Nhật |

Theo Sputnik, khoảnh khắc lịch sử vừa diễn ra tại Hà Nội trước sự chứng kiến của đại diện 65 quốc gia.

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng hai bài viết có tiêu đề "Khoảnh khắc lịch sử của Hà Nội" và "Hai tiếng Hà Nội giờ đây vang danh toàn thế giới", đề cập tới "Công ước Hà Nội" vừa được ký kết.

Theo đó, Hà Nội – thủ đô nghìn năm văn hiến – một lần nữa bước vào lịch sử quốc tế khi trở thành địa điểm ký kết Công ước Liên Hợp Quốc đầu tiên về chống tội phạm mạng, một văn kiện pháp lý được đánh giá có thể định hình trật tự quản trị không gian mạng toàn cầu trong nhiều thập niên tới.

Khoảnh khắc lịch sử của Hà Nội

Sáng 25/10/2025, tại Hà Nội, Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng – thường được gọi là "Công ước Hà Nội" – chính thức được mở ký, với sự tham gia của đại diện 65 quốc gia. Trong số này có Tổng Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Alexander Gutsan, cùng các lãnh đạo và quan chức cấp cao từ nhiều nước.

Đây là hiệp định quốc tế đầu tiên có tính ràng buộc pháp lý toàn diện, nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn.

Văn kiện gồm 9 chương, 71 điều, quy định rõ các hành vi phạm tội như truy cập trái phép hệ thống, phá hoại dữ liệu, phát tán phần mềm độc hại; đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác tư pháp quốc tế, trao đổi thông tin và thu hồi tài sản phạm tội.

Báo Nga: Khoảnh khắc lịch sử! Hà Nội giờ đây vang danh toàn thế giới- Ảnh 1.

Khoảnh khắc lịch sử vừa diễn ra tại Hà Nội trước sự chứng kiến của đại diện 65 quốc gia. Ảnh: Icolor Branding

Phát biểu tại lễ mở ký, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường khẳng định đây là "khởi đầu lịch sử" cho nỗ lực toàn cầu xây dựng một không gian mạng an toàn, hợp tác và đáng tin cậy. 

Ông nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý quốc tế mà còn thể hiện sức sống của chủ nghĩa đa phương – nơi các quốc gia vượt qua khác biệt để cùng nhau hành động vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Theo Sputnik, việc Hà Nội – thủ đô của một đất nước từng vươn lên từ tro tàn chiến tranh – được chọn làm nơi khởi đầu mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các tiến trình toàn cầu.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đi ba thông điệp rõ ràng: thượng tôn pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và đặt con người ở vị trí trung tâm. Ông kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn Công ước để thiết lập một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Công ước được Liên Hợp Quốc khởi xướng từ năm 2019, xuất phát từ nhu cầu cấp bách về một khuôn khổ pháp lý toàn diện để ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Sau 5 năm đàm phán, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua văn kiện này vào ngày 24/12/2024. Trong khuôn khổ lễ mở ký tại Hà Nội, phía Nga cũng tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm về thực thi pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng.

Báo Nga: Khoảnh khắc lịch sử! Hà Nội giờ đây vang danh toàn thế giới- Ảnh 2.

Tổng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Liên bang Nga Alexander Gutsan ký Công ước Liên Hợp Quốc đầu tiên về chống tội phạm mạng. Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam

Hai tiếng "Hà Nội" giờ đây vang danh toàn thế giới

Theo Sputnik, lễ ký kết tại thủ đô Việt Nam có sự hiện diện của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và đại diện của 65 quốc gia, đánh dấu sự ra đời của hiệp ước quốc tế đầu tiên về an ninh thông tin. Văn kiện này khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập chuẩn mực pháp lý mới nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho cộng đồng toàn cầu trong không gian số.

Công ước tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng, hỗ trợ các quốc gia – đặc biệt là các nước đang phát triển – nâng cao năng lực đấu tranh và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ.

Các điều khoản của Công ước quy định việc thống nhất luật hình sự, mở rộng quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác toàn cầu trong bảo đảm an ninh mạng. Những hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, sử dụng sai mục đích thiết bị hoặc thông tin đăng nhập, gian lận mạng, rửa tiền và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến đều bị hình sự hóa.

Công ước cũng quy định cơ chế lưu giữ, chia sẻ và trao đổi bằng chứng kỹ thuật số giữa các chính phủ, thông qua mạng lưới các trung tâm quốc gia hoạt động 24/7.

Báo Nga: Khoảnh khắc lịch sử! Hà Nội giờ đây vang danh toàn thế giới- Ảnh 3.

Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký Công ước của Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Theo Sputnik, đây là sáng kiến do Liên bang Nga khởi xướng từ năm 2019, với sự ủng hộ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Belarus và Iran.

Sau nhiều năm đàm phán, đến cuối năm 2024, các nước đã đạt được đồng thuận để chính thức ký kết tại Hà Nội vào ngày 25–26/10/2025. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng tới các đại biểu tham dự lễ ký, gọi đây là "một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử".

Sputnik cho rằng việc Công ước được mang tên "Công ước Hà Nội" là sự ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.

Cách gọi này cũng phản ánh đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm an ninh mạng, trong đó có việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng năm 2018.

Theo bài viết, việc ký kết Công ước Hà Nội không chỉ thể hiện uy tín ngày càng cao của Việt Nam mà còn củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác vì một không gian mạng an toàn, minh bạch và công bằng cho mọi quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại