Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' khi máy bay không người lái địch thọc sâu - đây là lý do!

Hoài Giang |

Giải pháp này thực sự nghiêm túc và rất có thể cũng sẽ được trang bị ở tuyến đầu.

Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' mỗi khi máy bay không người lái địch thọc sâu

Ít giờ trước, hãng tin Nga TASS đưa tin Đại học Bách khoa Tver (TvSTU) đã được đơn vị có trách nhiệm cấp bằng sáng chế cho một thiết bị chống máy bay không người lái (UAV) hoàn toàn mới. Tài liệu xin cấp bằng sáng chế của TvSTU mô tả thiết bị này như sau:

"Thiết kế này liên quan đến các hệ thống phòng không, đặc biệt là các tổ hợp chống lại máy bay không người lái (UAV), tập trung đặc biệt vào các khí tài hạng nhẹ bay ở độ cao và tốc độ thấp".

Tài liệu cũng miêu tả kỹ hơn rằng thiết bị này có dạng giàn phun pháo hoa chứa loại đạn phòng không:

"Giàn phun pháo hoa được chế tạo dưới dạng cụm đạn... có khả năng khai hỏa đồng loạt. Giàn phun được lắp đặt trên một bàn quay nghiêng mà trên đó hệ thống đánh lửa được tích hợp".

Được biết tài liệu cũng nhấn mạnh rằng bàn quay nghiêng này cũng được bổ sung thêm 2 thanh giằng có thể gấp gọn để bổ sung thêm các giàn phun khác - giúp tăng cường khả năng tiêu diệt UAV.

Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' khi máy bay không người lái địch thọc sâu - đây là lý do!- Ảnh 1.

Hình minh họa.

Người Nga dùng "pháo hoa" chống UAV/Drone như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần tham khảo một bài viết được trang web Tverigrad.ru đăng tải vào ngày 23/1, tức là trước khi thông tin được TASS công bố ít ngày với nội dung như sau:

"Hiện hệ thống phòng không S-300 không thể vô hiệu hóa các UAV bay thấp ở trung tâm các khu vực đô thị, lý do là vì không thể triển khai chúng bên trong các khu vực đông dân cư.

Vì vậy, cần có những hệ thống khác để chống lại những UAV loại này.

Thứ được TvSTU chế tạo ra, bao gồm một giàn phun pháo hoa đặt trên một bệ quay. Trong số các tác giả của sản phẩm mới có ông Valery Trofimov - nhân viên bộ phận sản xuất sản phẩm và kết cấu xây dựng của TvSTU.

Để bảo vệ một mục tiêu nhất định, tổ hợp có thể được triển khai và ngụy trang trong khu chung cư hoặc khu đông dân cư lân cận.

Khi phát hiện UAV/Drone, người điều khiển sẽ hướng các đạn phản lực vào mục tiêu thay đổi góc nghiêng nếu cần thiết. Khi giàn phun được khai hỏa, khu vực xung quanh UAV/Drone sẽ trở nên bão hòa (bị bao phủ) bởi các mảnh pháo hoa phân tán.

Để nâng cao hiệu quả, đầu đạn có thể chứa các viên bi thủy tinh rỗng (phân mảnh khi gặp nhiệt độ cao) và có thể bổ sung giàn phun để tăng diện tích tác động".

Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' khi máy bay không người lái địch thọc sâu - đây là lý do!- Ảnh 2.

Hình minh họa.

Có thể nói mặc dù ở thời điểm hiện tại TvSTU cũng như TASS không đưa ra thông tin chi tiết hơn về thứ họ đang nghiên cứu nhưng từ bài viết của Tverigrad.ru, nhưng không khó để nhận ra loại giàn phun pháo hoa mà họ đang phát triển có thiết kế và nguyên lý hoạt động tương tự các giàn phun pháo hoa thông thường.

Do cấu tạo đơn giản, rẻ tiền (có thể sản xuất bằng giấy, liều phóng và thủy tinh) như giàn phun pháo hoa thông thường, tổ hợp của TvSTU có thể sẽ được đưa vào sản xuất nhanh chóng trong thời gian ngắn sắp tới.

Không những vậy, từ pháo hoa thông thường, chúng ta có thể tưởng tượng được rằng mỗi đơn vị giàn phun có thể chứa hàng chục hoặc thậm chí là hàng trăm đạn - thứ giúp bao phủ một khu vực rộng lớn.

Điểm khác biệt có thể chỉ là loại đạn được đưa vào giàn phun.

Nếu những gì Tverigrad.ru đưa ra là đúng thì loại đạn này rất nguy hiểm với những UAV/Drone thường xuyên xâm nhập vào lãnh thổ Nga do chúng thường được chế tạo từ các vật liệu nhẹ (gỗ, nhựa composite) và thường có động cơ cánh quạt (điện hoặc nhiên liệu hóa thạch).

Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' khi máy bay không người lái địch thọc sâu - đây là lý do!- Ảnh 3.

Hình minh họa.

Cấu tạo mỏng manh như vậy của các UAV/Drone sẽ không thể ngăn chặn các mảnh thủy tinh nóng được phân tán từ đạn.

Tuy nhiên câu hỏi quan trọng nhất vẫn là người điều khiển sẽ phát hiện UAV/Drone địch như thế nào, liệu quá trình chuẩn bị đánh chặn này có mất nhiều thời gian hay không và khả năng tích hợp tổ hợp với các hệ thống phòng không khác của Nga ra sao.

Tất nhiên câu trả lời sẽ chỉ có khi tổ hợp của TvSTU được phòng không Nga chính thức đưa vào trang bị và có bằng chứng trực quan.

Theo một số nhà sử học, pháo hoa được phát minh tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

Được biết ý tưởng về pháo hoa phát sinh khi người Trung Quốc thấy rằng những thân tre bị ném vào lửa sẽ nổ tung do không khí trong các khoang khí rỗng của thân tre giãn nở nhanh bởi nhiệt độ cao.

Cũng có một truyền thuyết cho rằng trong khoảng từ năm 600 đến 900, một nhà hóa học Trung Quốc đã trộn kali nitrat, lưu huỳnh và than củi để tạo ra một loại bột mịn màu đen và đây là loại thuốc súng đầu tiên.

Loại bột này sau đó đã được đổ vào những thanh tre rỗng (và sau này là ống bìa cứng) để tạo thành pháo hoa. Pháo hoa du nhập vào Châu Âu vào thế kỷ 13 và đến thế kỷ 15, chúng đã được sử dụng rộng rãi trong các lễ hội.

Báo Nga: Chúng tôi sắp đốt 'pháo hoa' khi máy bay không người lái địch thọc sâu - đây là lý do!- Ảnh 4.

Hình minh họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại