Những bức ảnh về một máy bay chiến đấu Su-57 do Nga chế tạo với hệ thống vũ khí gắn ngoài khác thường đã xuất hiện trên truyền thông, cho thấy nó đã được cải tiến để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine.
Trang The War Zone (TWZ) của Mỹ đã dành sự chú ý đặc biệt với chiếc Su-57 được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn và một thiết bị định vị mục tiêu chưa xác định.
Các chuyên gia của ấn phẩm này cho rằng phương tiện chiến đấu nói trên được tối ưu hóa để tiêu diệt máy bay không người lái cảm tử và tên lửa hành trình của Ukraine.
Những hình ảnh cho thấy hai tên lửa R-73 hoặc R-74 được gắn dưới cánh máy bay, và một cụm phóng bí ẩn nằm dưới vỏ động cơ bên trái. Các chuyên gia quân sự lưu ý cấu hình này được thiết kế đặc biệt để săn lùng UAV.
Việc sử dụng các cụm phóng bên ngoài cho tên lửa tầm ngắn là điều bất thường đối với Su-57, vốn được trang bị các cụm phóng bên trong và tên lửa tầm xa để tối ưu hóa tính năng tàng hình.
Tiêm kích Su-57 trang bị tên lửa tầm ngắn R-73 trên giá treo ngoài.
Máy bay chiến đấu này được trang bị radar mảng pha chủ động mạnh mẽ và hệ thống quang điện tử tinh vi, giúp nó cực kỳ hiệu quả trong việc phát hiện các mục tiêu tàng hình ở tầm xa.
Các nhà báo Mỹ nhấn mạnh việc sử dụng tiêm kích tàng hình công nghệ cao để chống lại máy bay không người lái không phải là điều hiếm gặp khi trước đó Mỹ, Israel và Anh cũng sử dụng chiến thuật tương tự với chiếc F-35 của họ.
Theo báo Vzglyad, máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã bắn hạ một máy bay trinh sát Saab 340 của Ukraine bằng tên lửa không đối không. Chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm khó phát hiện này đã phóng thành công khoảng 30 tên lửa vào các đầu mối vận tải của đối phương trong toàn bộ cuộc chiến.