Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong

PHẠM NGHĨA |

Sáng sớm 23-10, bão Lan với sức gió giật trên 160 km/h đã đổ bộ đảo Honshu – Nhật Bản. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương do ảnh hưởng của bão.

Theo hãng tin AP, 5 người bị thương nhưng không nghiêm trọng. Hãng tin Kyodo cho biết trong số 2 người thiệt mạng có 1 người đàn ông tên Masao Hirashima, 63 tuổi, đến từ TP Fukuoka, bị giàn giáo đổ trúng người và 1 ngư dân 70 tuổi tử vong ở tỉnh Yamaguchi.

Chính quyền tại 5 khu vực ở Nhật Bản ra lệnh sơ tán 5.600 hộ gia đình. Khoảng 376.000 hộ gia đình khác tại 70 địa phương cũng được đặt dưới lệnh sẵn sàng sơ tán.

Một phụ nữ vừa mới đến trung tâm cứu trợ nói với đài NHK: "Tôi sống một mình và vào ban đêm thật đáng sợ. Vì vậy, tôi tới đây càng sớm càng tốt".

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa 1 người dân ra khỏi vùng lụt ở TP Sakai, tỉnh Osaka sáng 23-10. Ảnh: KYODO

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 2.

Sóng lớn ập vào bờ biển thị trấn Shirahama, tỉnh Wakayama hôm 22-10. Ảnh: KYODO

Một số thiệt hại do bão Lan gây ra bước đầu được ghi nhận. Một tài xế xe lửa ở tỉnh Osaka – Nhật Bản buộc phải sử dụng phanh khẩn cấp lúc đi qua đoạn đường sắt bị hư hại. NHK cho biết ít nhất 1 hành khách bị thương do xe lửa dừng đột ngột.

Cơn bão cũng làm gián đoạn dịch vụ hàng không và đường bộ. Theo Reuters, các hãng hàng không Nhật Bản đã huỷ bỏ hơn 350 chuyến bay, làm ảnh hưởng đến 43.000 hành khách. Tình trạng cúp điện khiến 1 đoàn tàu phải ngừng hoạt động, trong khi nhiều chuyến tàu khác bị gián đoạn.

Dự báo khi cơn bão tiếp cận thủ đô Tokyo, sức gió có thể lên tới gần 200 km/h tại các khu vực miền Trung và Đông Nhật Bản, đồng thời xuất hiện lốc xoáy mạnh.

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 3.

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 4.

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 5.

Bão Lan quần thảo Nhật Bản, 7 người thương vong - Ảnh 6.

Người dân Tokyo chuẩn bị đón bão hôm 22-10. Ảnh: REUTERS

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay bão Lan được phân loại cấp độ 4, di chuyển từ phía Nam Nhật Bản theo hướng Đông Bắc với tốc độ 50 km/h vào tối 22-10. Dù đã suy yếu nhưng nó vẫn là một cơn bão mạnh, có thể gây ra lượng mưa hơn 80 mm/giờ.

Một số vụ lở đất nhỏ đã xảy ra và các con sông có nguy cơ tràn bờ. Lượng mưa đo được ở những khu vực bị ảnh hưởng lên tới 600 mm trong 48 giờ qua, gấp đôi lượng mưa thông thường trong cả tháng 10 ở Nhật Bản.

Từ lúc 3 giờ ngày 23-10 (giờ địa phương), bão Lan đã tràn vào TP Omaezaki, tỉnh Shizuoka. Đến 6 giờ 50 phút, bão tiến vào TP Tsukuba, tỉnh Ibaraki, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc.

Thủ tướng Shinzo Abe nói với các phóng viên rằng ông đã kêu gọi chính phủ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại