Báo Hồng Kông: Lãnh đạo Trung Quốc âm thầm đến Thâm Quyến chỉ đạo, Quảng Châu tập "chiến thuật mới" chống khủng bố

Hải Võ |

Tờ Mingpao (Hồng Kông) đưa tin, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, Phó thủ tướng Hàn Chính đã đến Thâm Quyến triệu tập cuộc họp cấp cao về tình hình Hồng Kông.

Phó thủ tướng Trung Quốc âm thầm đến Thâm Quyến

Hai nguồn tin của Mingpao tiết lộ, ông Hàn Chính đã chủ trì một hội nghị quan trọng tại Thâm Quyến vào ngày 15, với sự góp mặt của 6 Ủy viên Bộ chính trị, bao gồm lãnh đạo Bộ công an, Bộ an ninh quốc gia, Mặt trận thống nhất,... cùng 12 quan chức các cấp thuộc tỉnh ủy Quảng Đông, vàmột số lãnh đạo đơn vị quốc doanh tại Hồng Kông.

Asia Times cho hay, đây là lần thứ sáu ông Hàn Chính tới Thâm Quyến trong năm nay. Tuy nhiên, hội nghị cuối tuần qua không được thông báo trong lịch trình chính thức của ông này.

Nội dung cuộc họp giữa Phó thủ tướng Hàn Chính với giới chức cấp cao không được tiết lộ, nhưng 1 ngày sau khi ông Hàn tới Thâm Quyến, các binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm tinh nhuệ của Quân giải phóng nhân dân (PLA) đồn trú tại Hồng Kông đã được nhìn thấy xuất hiện trên đường phố đặc khu để tham gia dọn dẹp gạch đá, chướng ngại vật mà người biểu tình để lại. Đây là lần đầu tiên binh lính Trung Quốc lộ diện kể từ khi các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ nổ ra ở Hồng Kông đầu tháng 6.

Chuyến đi Thâm Quyến của ông Hàn diễn ra sau khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/11 lần đầu phát biểu công khai từ hội nghị cấp cao nhóm BRICS, tuyên bố ưu tiên hàng đầu đối với Hồng Kông hiện nay là "chấm dứt bạo lực, ngăn hỗn loạn, khôi phục trật tự xã hội".

Trong khi nguyên thủ Trung Quốc thường hiếm đề cập vấn đề nội bộ của quốc gia tại các diễn đàn quốc tế, thông điệp trên được cho là lời kêu gọi mà ông Tập gửi đến xã hội quốc tế.

Ông Tập Cận Bình cũng có cuộc gặp đột xuất với trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam ở Thượng Hải hồi đầu tháng. Tại đây, ông đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Hồng Kông trong kiểm soát tình hình trật tự, và khẳng định Bắc Kinh dành dự ủng hộ mạnh mẽ cho bà Lam.

Báo Hồng Kông: Lãnh đạo Trung Quốc âm thầm đến Thâm Quyến chỉ đạo, Quảng Châu tập chiến thuật mới chống khủng bố - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính tiếp trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam tại Bắc Kinh ngày 6/11 (Ảnh: Xinhua)

Bạo lực đã leo thang ở Hồng Kông từ hôm 11/11, làm tê liệt hệ thống giao thông và nhiều cửa hàng bị đập phá. Nhiều trường đại học ở đặc khu bị biến thành điểm giao tranh giữa người biểu tình và cảnh sát.

Đến ngày Chủ nhật, 17/11, một nhóm người biểu tình bắt đầu cố thủ bên trong Đại học công nghệ Hồng Kông, và cảnh sát thiết lập vòng vây ở các lối ra vào của trường. Tính đến sáng nay, bà Carrie Lam cho biết đã có 600 người rời khỏi trường, trong đó 400 người bị bắt giữ, và ước tính còn khoảng 100 người biểu tình vẫn cầm cự bên trong PolyU.

Phó thủ tướng Hàn Chính là người đứng đầu nhóm công tác trung ương về vấn đề Hồng Kông, bao gồm các cơ quan nhà nước phụ trách đối ngoại, công an và an ninh quốc gia, cũng như Văn phóng sự vụ Hồng Kông-Macau và Văn phòng liên lạc tại Hồng Kông của Quốc vụ viện Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, Quốc vụ viện Trung Quốc ngày hôm nay (19/11) thông báo bổ nhiệm ông Chris Tang Ping-keung làm Cảnh sát trưởng đặc khu Hồng Kông, thay thế ông Lo Wai-chung, theo đề cử của trưởng đặc khu Carrie Lam.

Ông Tang đã nắm vai trò chỉ huy lực lượng cảnh sát trong cuộc bao vây ở PolyU từ hôm 17, và được cho là người có quan điểm cứng rắn trong việc khôi phục trật tự ở Hồng Kông. Ông cáo buộc người biểu tình đã phớt lờ luật pháp, phóng hỏa, ngăn đường và tấn công cả người dân lẫn cảnh sát trong thời gian qua.

"Chúng tôi mong rằng bạo lực sẽ được ngăn chặn, và trật tự công cộng ở Hồng Kông được phục hồi sớm nhất có thể," ông Tang nói.

Báo Hồng Kông: Lãnh đạo Trung Quốc âm thầm đến Thâm Quyến chỉ đạo, Quảng Châu tập chiến thuật mới chống khủng bố - Ảnh 2.

Hình ảnh trong cuộc tập trận chống khủng bố ở Quảng Châu ngày 17/11 (Ảnh: southcn.com)

Quảng Châu rầm rộ tập trận chống khủng bố

Sáng ngày 17/11, Tiểu tổ lãnh đạo công tác chống khủng bố thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố và gìn giữ trật tự năm 2019 mang tên "Chu Tước".

Tập trận huy động gần 1.000 nhân viên từ 11 đội chống khủng bố chuyên nghiệp thuộc quận Hoàng Bộ, Quảng Châu, cùng với các đơn vị xăng dầu, điện lực,...

Nhật báo Quảng Châu cho hay, tập trận đã đưa vào một loạt kỹ thuật, chiến thuật, cơ chế mới, đồng thời tạo ra bối cảnh "khủng bố tấn công" sát với thực tế.

Trước đó hồi tháng 8, các lực lượng cảnh sát Trung Quốc cũng tổ chức tập trận chống khủng bố với 12.000 người tham gia tại Thâm Quyến, mục tiêu giả định là các đối tượng mặc đồ đen, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm màu đỏ hoặc vàng - tương tự với người biểu tình ở Hồng Kông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại