Bạo hành dã man

Bắt giam 2 bảo mẫu bạo hành cháu bé 2 tuổi dã man ở Đà Lạt

Bắt giam 2 bảo mẫu bạo hành cháu bé 2 tuổi dã man ở Đà Lạt

Pháp luật 2022-07-18T12:07:26

Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 bảo mẫu là Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) và Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) để điều tra vụ việc cháu L. bị bạo hành dã man dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi.

Cô gái xinh đẹp bị người yêu nắm tóc kéo lê trên đường phố Đà Nẵng

Cô gái xinh đẹp bị người yêu nắm tóc kéo lê trên đường phố Đà Nẵng

Thời sự - Xã hội 2022-02-19T12:11:00

Cô gái trẻ xinh đẹp bị người yêu nắm tóc kéo lê, đánh vào mặt ngay giữa tuyến đường trung tâm Đà Nẵng.

Bình Dương: Nghi vấn cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành dã man

Bình Dương: Nghi vấn cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành dã man

Thời sự - Xã hội 2018-06-21T16:05:05

Nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể cháu ngoại 3 tuổi, bà Hoàng Thị Hiếu (48 tuổi, ngụ Bình Dương) đã phải viết đơn cầu cứu báo chí và cơ quan công an tố con gái và người tình của con.

Bị bạn trai đánh đập, nữ DJ nổi tiếng livestream cầu cứu

Bị bạn trai đánh đập, nữ DJ nổi tiếng livestream cầu cứu

Giải trí 2018-03-26T19:10:45

Vụ việc nữ DJ người Malaysia bị bạn trai bạo hành đang gây chấn động dư luận nước này.

Khi sợi dây linh cảm của mẹ không còn, đó là hết hy vọng

Khi sợi dây linh cảm của mẹ không còn, đó là hết hy vọng

Thời sự - Xã hội 2017-12-09T07:20:00

Bên cạnh những lời chửi mắng dành cho hai kẻ mất nhân tính thì không ít người cũng đặt câu hỏi, mẹ cháu bé đã ở đâu, làm gì khi con mình bị bạo hành ròng rã 2 năm trời?

Còn "yêu cho roi cho vọt" thì còn bạo hành trẻ em

Còn "yêu cho roi cho vọt" thì còn bạo hành trẻ em

Thời sự - Xã hội 2017-12-07T15:32:46

Nước ta đã có luật bảo vệ trẻ em, rồi cũng là một trong những quốc gia sớm nhất ký Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, nhưng các em nhỏ từ sơ sinh đến tuổi học trung học phổ thông vẫn bị đánh, tát tai, bị chửi rủa, nhục mạ.

Lý do khiến người phụ nữ bị xích cổ vẫn xin tha, khẳng định chồng yêu thương vợ con?

Lý do khiến người phụ nữ bị xích cổ vẫn xin tha, khẳng định chồng yêu thương vợ con?
Thời sự - Xã hội 2017-06-07T18:34:00

"Chúng ta đồng cảm, chia sẻ nhưng không thể khuyến khích với việc người vợ bị hành hạ dã man, xích cổ như vậy mà nhẫn nhịn, thậm chí còn bào chữa, bao che cho hành vi của chồng".

Clip: Lời khai 'thú tính' của cha dượng đánh con nứt sọ não

Clip: Lời khai 'thú tính' của cha dượng đánh con nứt sọ não

Pháp luật 2014-11-06T12:29:00

Theo các bác sỹ, tình trạng của cháu Hiếu, nạn nhân bị cha dượng đánh rất có thể sẽ để lại di chứng, trường hợp xấu là giảm nhanh nhẹn, giảm trí nhớ.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại