Báo Đài Loan: Nhân chiến tranh Triều Tiên lần 2 xảy ra, Bắc Kinh sẽ thống nhất Đài Bắc

Thủy Thu |

Theo báo Đài Loan, dù đang rơi vào thế khó khi song song đối mặt với vấn đề biên giới Trung-Ấn và bán đảo Triều Tiên nhưng Bắc Kinh vẫn thể hiện quyết tâm thống nhất 2 bờ rất cao.

Mới đây, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, ngày 13/8, hai máy bay quân sự của Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) đã bay ngang qua eo biển Bashi phía Nam Đài Loan. Theo cơ quan này, đây là lần thứ ba trong tháng 8, máy bay quân sự PLA tiến hành các hoạt động quân sự quanh đảo này.

Cùng ngày, tờ Vượng báo (Đài Loan) đánh giá, hành động của PLA đã thể hiện mục đích chính trị rõ ràng: tuyên bố chủ quyền.

Tờ này cho rằng, trước đây PLA chưa từng tiến hành những động thái tương tự do tồn tại Đồng thuận 1992 nhưng kể từ khi chính quyền bà Thái Anh Văn phủ nhận đồng thuận này, tiến hành một số "hoạt động mềm" kêu gọi độc lập, kèm theo việc hồi tháng 6, Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ thông qua chính sách mới đối với Đài Loan, cho phép tàu chiến đến neo đậu thường xuyên tại các cảng của đảo này khiến Bắc Kinh coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền.

"Dù Bắc Kinh hiện nay đang ở tình thế khó khăn như "ngọn nến đang cháy ở cả hai đầu" - cuộc đối đầu biên giới Trung-Ấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng - nhưng [PLA] vẫn thực hiện hành động quanh Đài Loan cho thấy quyết tâm thống nhất và tự tin chiến lược rất cao", Vượng báo bình luận.

Báo Đài cho rằng, bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ-Triều trong giai đoạn hiện nay đều có khả năng phát triển thành một cuộc chiến tranh cục bộ, thậm chí trở thành cuộc chiến tranh toàn diện.

"Nếu chiến tranh xảy ra, khu vực Đông Bắc Á sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Trong thời khắc quan trọng, PLA vẫn tiến hành những hoạt động theo định kỳ quanh đảo Đài Loan chính là để cảnh cáo chính quyền Thái Anh Văn "chớ có tiến hành những hoạt động đòi độc lập" ở thời điểm này nếu không, khi chiến tranh Triều Tiên lần hai xảy ra, cũng là thời khắc thống nhất hai bờ", Vượng báo nhấn mạnh.

Trước đó, tại một diễn đàn an ninh tổ chức hôm 8/8 tại Đài Bắc, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bất ngờ kêu gọi cải thiện quan hệ với Bắc Kinh theo "mô hình mới".

Tuy nhiên, giới học giả Trung Quốc cho rằng, hai bờ eo biển chưa cần đến mô hình liên lạc mới bởi nền tảng mà cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu - người công nhận Đồng thuận 1992 tạo ra là "đủ tốt để duy trì chặt chẽ quan hệ hai bờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại