Báo Campuchia: Thủ tướng Hun Sen tiết lộ CPP chi 300 USD/phút truyền hình trực tiếp

Thi Anh |

Hàng trăm nghìn người Campuchia đã xuống đường trong cuộc tuần hành cuối cùng trước bầu cử 4/6.

Hôm nay, 2/6, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã tổ chức các cuộc tuần hành, đánh dấu kết thúc quá trình vận động tranh cử kéo dài 2 tuần cho cuộc bầu cử hội đồng xã, phường vào ngày 4/6 tới.

Chủ tịch đảng CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng đã có mặt tại buổi tuần hành tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Phnompenh, nơi có 200.000 người ủng hộ tham gia sự kiện.

Báo Campuchia: Thủ tướng Hun Sen tiết lộ CPP chi 300 USD/phút truyền hình trực tiếp - Ảnh 1.

Đám đông chờ đợi sự xuất hiện của ông Hun Sen. Ảnh: Cambodia Daily

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, ông Hun Sen cho biết, đây là lần đầu tiên ông tham gia vào quá trình vận động tranh cử kể từ năm 1993 với hy vọng sự tham gia của mình sẽ tiếp thêm lực cho các ứng viên của đảng CPP ở các hội đồng xã, phường trên khắp đất nước.

Báo Campuchia: Thủ tướng Hun Sen tiết lộ CPP chi 300 USD/phút truyền hình trực tiếp - Ảnh 2.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại cuộc tuần hành. Ảnh: Cambodia Daily

Ông Hun Sen tiết lộ rằng đảng CPP đã trả tiền cho nhiều kênh truyền hình để phát sóng trực tiếp buổi tuần hành trước thềm bầu cử của đảng cầm quyền.

"Tôi muốn báo cho ủy ban Bầu cử Quốc gia rằng chúng tôi đã thuê thời lượng phát sóng và giá của nó là 300 USD/phút", ông Hun Sen nói, "Ủy ban Bầu cử Quốc gia yêu cầu tất cả các đài truyền hình tư nhân cho phép các đảng chính trị được thuê thời lượng phát sóng".

"Vì thế tôi hy vọng rằng các đảng chính trị khác, nếu họ muốn thuê thời gian phát sóng trên truyền hình thì hãy thuê với giá tương đương", ông Hun Sen nói.

Trước đám đông người ủng hộ ông Hun Sen cũng chia sẻ rằng, vợ con ông đã khuyên ông mặc áo phông cộc tay bởi đó cũng là kiểu áo mà người ủng hộ ông sẽ mặc khi tham gia tuần hành.

Ông Hun Sen tự tin đảng CPP sẽ tiếp tục giành ưu thế trong các cuộc bầu cử sắp tới. Thủ tướng Campuchia cũng tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình cho đất nước.

Dự kiến, sẽ có khoảng 7,87 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu để bầu các vị trí lãnh đạo tại 1.646 xã, phường trên cả nước.

Trong cuộc bỏ phiếu hội đồng địa phương trước đó vào tháng 6/2012, đảng CPP cầm quyền đã giành được 61,9% số phiếu, còn đảng đối lập chỉ giành được 30.6%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại