
Theo tờ The Spectator của Anh, trích dẫn một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) đã đánh giá rất cao hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Giới chuyên gia cho rằng mạng lưới này có khả năng ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân từ Anh và Mỹ trong vòng một thập kỷ tới nhờ quá trình hiện đại hóa sâu rộng.

Theo tờ báo, tốc độ cao của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được sử dụng trong chương trình hạt nhân Trident của Anh khiến việc đánh chặn chúng trở nên khó khăn.

Việc ngăn chặn một vũ khí như vậy đòi hỏi trang bị các hệ thống phát hiện, theo dõi và dẫn đường tinh vi hơn đáng kể so với những hệ thống cần thiết để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Bài báo nêu rõ: "Nga có 2 loại hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng đánh chặn đầu đạn hạt nhân của Anh: đó là hệ thống phòng không cố định A-135 Amur được triển khai xung quanh Moskva và hệ thống di động S-500 Prometheus".

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra thực tế đó là Nga không sở hữu số lượng đáng kể hệ thống S-500 đang hoạt động. Mạng lưới phòng thủ tên lửa chiến lược của nước này vẫn còn rất hạn chế về số lượng.

Phần lớn các tổ hợp hiện đại được tập trung xung quanh thủ đô Moskva, khiến các khu vực dân cư khác, bao gồm cả thành phố lớn như St. Petersburg hầu như không được bảo vệ đủ tin cậy.

Bài báo cũng đề cập đến những hạn chế kỹ thuật nghiêm trọng so với các hệ thống của Mỹ, khi thiếu khả năng đánh chặn bằng động năng. Điều này hạn chế xác suất ngăn chặn đầu đạn hạt nhân đang bay tới từ bên ngoài bầu khí quyển.