Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ nổi lập lờ ở Hồ Tây

Hoàng Hải |

Trong lúc đang đi thuyền trên Hồ Tây, người dân vô cùng hoảng sợ khi phát hiện thi thể một phụ nữ ngoài 50 tuổi nổi lập lờ trên mặt nước.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 11/4, một số người đi thuyền trên Hồ Tây đã phát hiện một vật thể lạ nổi lập lờ phía gần bờ hồ, gần đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Ngay sau đó, người dân đã di chuyển thuyền lại để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đó là một thi thể người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thụy Khuê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể nói trên.

Sau khi trục vớt lên bờ, thi thể người xấu số được xác định là phụ nữ.


Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là người sinh sống ở khu vực phường Cát Linh, TP. Hà Nội. Khoảng 30 phút sau khi phát hiện vụ việc, người nhà nạn nhân cũng đã có mặt để nhận diện thi thể người thân.

Theo thân nhân của nạn nhân xấu số cho biết, người phụ nữ này đã rời nhà đi từ 2h sáng ngày 11/4. Sau khi kiểm tra camera bảo vệ thì thấy bà lên một chiếc xe taxi.

Gia đình đã liên hệ với hãng xe này để tìm kiếm và được biết, bà thuê xe lên đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) thì xuống xe và nói đi lễ chùa.

Được biết, người phụ nữ này bị trầm cảm nhiều năm qua sau một lần tai nạn tàu hỏa. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi xong đã cho người nhà đưa thi thể nạn nhân về mai tang.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại