Băng cướp nghiện game bắn cá, ma túy đá đạp cô gái trẻ cướp SH

Anh Thư |

5 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng mang trong người nhiều tiền án) nghiện game bắn cá và ma túy đá. Để có tiền nướng vào các trò chơi này, các đối tượng đã sử dụng dao bấm đi tìm "con mồi" để cướp. Nạn nhân của các đối tượng là cô gái trẻ bị các đối tượng khống chế, đạp ngã xe cướp đi chiếc xe tay ga hiệu SH 150...

Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng cướp do Nguyễn Cao Minh (33 tuổi, quê An Giang, tạm trú Bình Tân) cầm đầu gây ra vụ cướp táo tợn tối 4-6, bắt 4 đối tượng.

Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Cao Minh, Công an quận Bình Tân đang tiến hành truy nã.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4-6, chị N.T.C (24 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe SH lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ Bình Chánh về quận 1).

Khi đến chân cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì chị C bị 4 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy chặn đầu xe.

Các đối tượng dùng tay đánh, dùng dao bấm khống chế và đạp chị C ngã ra khỏi xe sau đó cướp chiếc xe SH 150 màu đỏ bỏ chạy về hướng quận 1.

Từ trình báo của chị C, Công an quận Bình Tân đã tung các tổ trinh sát xuống hiện trường thu thập thông tin nhân dạng của các đối tượng và tiến hành truy xét.

Qua rà soát, Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác định một đối tượng trong băng cướp trên là Dương Đình Đức (hay còn gọi là Mèo, 19 tuổi, ngụ quận 8).

Các tổ trinh sát phát hiện Đức cùng một số đối tượng đang trong tiệm game bắn cá trên địa bàn quận Bình Tân. Các tổ trinh sát lập tức bao vây bắt và yêu cầu Đức cùng 14 nghi can khác đang trong tiệm game về trụ sở làm rõ.

Ngoài nhóm đối tượng trên, các tổ trinh sát còn thu giữ 2 con dao, 1 cây búa và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi cướp chiếc xe SH của chị C. Trong số 14 người được đưa về trụ sở có 3 đối tượng tham gia vụ cướp cùng Đức đó là Phan Diệp Thanh Trí (21 tuổi, ngụ Bình Tân), Nguyễn Văn Diễn (27 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú Bình Tân) và Lý Văn Trọng (tự Lưu Bị, 35 tuổi).

Các đối tượng khai nhận, người cầm đầu băng cướp là Minh hiện đang bỏ trốn. Theo đó tối 3-6, trong lúc ngồi uống cà phê Minh rủ cả nhóm đi cướp kiếm tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý.

Đến rạng sáng, cả nhóm phát hiện chị C điều khiển xe SH một mình trong đêm nên ra tay cướp.

Sau khi cướp được xe, các đối tượng đem bán cho một đối tượng tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) với giá 17 triệu đồng, Hoàng đưa trước cho cả nhóm (400 USD). Sau khi có tiền cả nhóm nướng vào game bắn cá và mua ma túy đá về sử dụng.

Theo một cán bộ Công an quận Bình Tân, các đối tượng trong băng cướp này đa phần đều có tiền án. Trí có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”,

Trọng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và một tiền sự. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn quận Bình Tân nên tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại