Bắn con nợ ngay giữa phố vì không đóng đủ tiền lãi

M.Sơn |

Hẹn nhau ra trả tiền lãi đã vay nhưng không đủ tiền nên hai bên cự cãi, bất ngờ chủ nợ nổ súng bắn luôn con nợ ngay giữa phố.

Chiều 31-3, một nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ Nguyễn Văn Hóa (SN 1988; ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) vì có liên quan đến vụ bắn trọng thương người trên đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho mà Báo Người Lao Động đã thông tin. Hoá đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẫn trốn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 18-3, Đỗ Bá Duy (SN 1993; ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) điện thoại hẹn Hóa đến một con hẻm nằm trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường 5, TP Mỹ Tho) để trả tiền lãi mà Duy đã vay tiền của Hoá.

Bắn con nợ ngay giữa phố vì không đóng đủ tiền lãi - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ bắn nhau trên đường Lý Thường Kiệt

Tại đây, do Duy không đủ tiền đóng lãi nên Duy và Hóa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hóa lấy trong người ra một khẩu súng (dạng súng công cụ hỗ trợ) bắn 2 phát trúng vào người Duy, trong đó có 1 phát trúng vào đùi trái của Duy.

Những người đi chung với Hóa còn dùng hung khí rượt đánh Duy trên đường Lý Thường Kiệt gây náo loạn. Gây án xong, nhóm của Hóa bỏ trốn.

Duy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại