Bài Toán tiểu học "Di chuyển 1 cây nấm để có thứ tự 4-3-2-1", dành cho học sinh lớp 1 nhưng phải ai thông minh lắm mới giải được!

HÀ MÃ |

Chỉ được di chuyển một cây nấm, bạn có đảo được thứ tự của chúng?

Toán học là một môn đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối cùng với sự tư duy đa dạng và logic. Tuỳ theo độ tuổi người học mà sẽ có các bài toán phù hợp để kích thích trí thông minh. Ấy thế nhưng, môn học này chưa bao giờ là dễ, bởi ngay cả những bài toán đơn giản cho học sinh tiểu học cũng đã làm khó nhiều người.

Bên cạnh đó, sự khó nhằn này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người nên những bài toán hay, hack não luôn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Một bài toán tiểu học thú vị ở Trung Quốc đã "hạ gục" nhiều người có nội dung như sau:

Các đống nấm được xếp theo thứ tự 1 (cây) - 2 (cây) - 3 (cây) - 4 (cây). Hỏi làm thế nào để di chuyển 1 cây nấm mà đảo lộn hoàn toàn thứ tự này thành 4 - 3 - 2 - 1.

Bài Toán tiểu học Di chuyển 1 cây nấm để có thứ tự 4-3-2-1, dành cho học sinh lớp 1 nhưng phải ai thông minh lắm mới giải được! - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Thoạt nhìn, có thể thấy bài toán khá đơn giản vì những con số đều rất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ được di chuyển một cây nấm trong số 10 cây nấm để có thể đảo ngược hoàn toàn thứ tự lại là một chuyện vô cùng khó.

Sau một hồi suy nghĩ thì đáp án của bạn là gì? Hãy đối chiếu ngay với kết quả dưới đây:

"Gọi thứ tự cây nấm từ trái qua phải là các số từ 1 -> 10. Tương ứng với các đống nấm sẽ là: Đống nấm 1 (cây số 1), đống nấm 2 (cây số 2,3), đống nấm 3 (cây số 4,5,6), đống nấm 4 (cây số 7,8,9,10). 

Di chuyển cây nấm số 9 (ở đống nấm số 4) đến vị trí giữa cây nấm 1 và 2 (giữa đống nấm 1,2). Khi đó, đống nấm thứ 4 còn lại 3 cây, sẽ được tách ra làm 2 đống nấm (1 và 2 cây) và đống nấm 1, 2 ban đầu gộp thành 1 đống nấm có 4 cây. Như vậy, thứ tự đã được đổi lại theo yêu cầu đề bài".

Sau khi giải ra đáp án mới thấy bài toán này cũng đơn giản đấy chứ, chỉ cần một chút tư duy logic là đã có thể "xử" đẹp bài này rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại