Bài tập Tiếng Việt lớp 1 đặt câu có vần 'iêng', cô giáo đọc xong hạn hán lời, chịu thua với độ điệu của học trò

Vân Trang |

Câu trả lời này đến cô giáo cũng không nghĩ ra!

Học trò lớp 1, lớp 2 là độ tuổi đang dần hoàn thiện rõ nét hơn khả năng ngôn ngữ của mình thông qua các bài học ở lớp, ở trường. Các em không đơn giản chỉ tập nói, tập viết, tập đánh vần nữa mà bắt đầu học đặt câu, ghép từ,...

Đôi khi người lớn sẽ phải bụm miệng cười vì sự ngô nghê của các em thể hiện ngay trong bài tập được giao.

Mới đây, dân mạng lại xôn xao với một bài tập Tiếng Việt của học sinh tiểu học được một cô giáo chụp lại và đăng tải. Đề bài này yêu cầu học sinh tìm 2 từ, mỗi từ có tiếng chứa vần iêng và đặt câu với mỗi từ vừa tìm được.

Hai từ mà cô bé này tìm được là siêng năng ăn kiêng. Với từ siêng năng, cô bạn đặt câu khá xuôi và không có vấn đề gì. Nhưng khi đặt câu có chứa từ ăn kiêng, cô bạn lại làm người lớn không thể nhịn được cười.

Bài tập Tiếng Việt lớp 1 đặt câu có vần iêng, cô giáo đọc xong hạn hán lời, chịu thua với độ điệu của học trò - Ảnh 1.

Theo đó, học sinh này viết "Em đang ăn kiêng!" Vừa đọc đến đây, cô giáo phải ngừng bút chấm bài và rút ngay điện thoại ra để chụp ảnh lại. Kèm với đó, cô giáo này còn cảm thán: Mới có lớp 1 ăn kiêng gì con ơi!

Đúng thật là không biết cô bé kia có năng khiếu hài hước, chọc cười mọi người hay có ý thức làm đẹp từ sớm mà đã ăn kiêng khi mới 6 tuổi rồi.

Lớp 1 thì không cần phải ăn kiêng đâu bạn nhỏ ơi, ăn mau thì chóng lớn, con nít phải bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể để phát triển khỏe mạnh, thế nên, gác lại ý định giữ dáng và dành việc ấy cho sau này nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại