*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Đến hôm nay cơn sốt đã tạm cắt và mọi thứ cũng ổn hơn nhưng sức khỏe vẫn chưa trở lại bình thường, còn tâm lý đến thời điểm này vẫn vững, ổn định", vợ bác sĩ Lương cho hay.
Ngày 29.6, Tổng hội Y học VN đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình và Viện KSND tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương (công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)- người bị bắt tạm giam liên quan đến sự cố y khoa xảy ra khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Một trong 3 người bị bắt tạm giam là Bùi Mạnh Quốc, trước đây là kỹ sư công ty Thiên Sơn, nay mở công ty riêng. Khi thấy Quốc đến, cán bộ BV thấy người cũ nên tin tưởng.
Khi nhắc tới việc con trai bị cơ quan chức năng bắt giữ, ông Hoàng Văn M. (bố bác sĩ Hoàng Công Lương) vô cùng xót xa.
"Việc bác sĩ Lương bị bắt sẽ đặt ra một vấn đề là bất kỳ bác sĩ nào một lòng vì bệnh nhân, ở vị trí đó cũng có thể bị bắt", GS Khải bày tỏ.
Vụ việc bác sĩ Hoàng Công Lương tại Hoà Bình bị bắt tạm giam đã gây bức xúc và đau xót cho các bác sĩ. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cho rằng vụ việc này thực sự nguy hiểm cho bệnh nhân vì sẽ có trường hợp bác sĩ "né".
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, dù chưa nhận đơn kiến nghị chính thức về việc bắt bác sĩ Lương, tuy nhiên, Bộ sẽ xem xét, điều tra khách quan.
"Lỗi của bác sĩ Lương khi chưa có văn bản bàn giao mà đã chạy thận chỉ là về quy tắc hành chính, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người", luật sư Thiệp nêu rõ.
Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam vừa có đơn kiến nghị gửi Bộ Công an, Bộ Y tế đề nghị xem xét việc bắt bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến y khoa tại Hòa Bình.
Tâm điểm