Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn

LIÊN PHẠM |

Từng chiếc bánh gạo trắng muốt, xốp mềm mới chỉ nhìn thôi đã bị hấp dẫn ngay rồi.

Nguyên liệu:

250g gạo hoặc bột gạo

30g đường

37g nước lọc

Cách làm:

Gạo cho vào máy xay rồi xay nhỏ. Xay bột càng nhỏ mịn càng tốt.

Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn - Ảnh 1.

Rây bột gạo thành bột mịn. Trộn đều bột gạo với nước.

Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn - Ảnh 2.

Sau đó thêm đường vào trộn đều. Cho bột gạo vào khuôn rồi đặt vào nồi hấp.

Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn - Ảnh 3.

Hấp bánh sôi khoảng 30 phút rồi lấy ra khỏi khuôn là xong. Khi cho bột bánh vào khuôn bạn có thể thêm các loại mứt hoặc trái cây khô vào cũng rất ngon.

Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Cũng chỉ là nguyên liệu gạo quen thuộc thôi, nhưng với một chút sáng tạo nhỏ bạn đã có ngay món bánh gạo xốp mềm ngọt ngon để ăn vặt rồi đấy! 

Bánh không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng thích thú khi được thưởng thức món bánh ngon lạ này.

Bà nội tôi có món bánh gạo ngon lạ, lần nào về thăm tôi cũng đòi bà làm cho ăn - Ảnh 6.

Chúc bạn làm được món bánh gạo thật ngon nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại