Bà mẹ Trung Quốc bán con cho bọn buôn người với giá gần 200 triệu để lấy tiền thỏa thích mua sắm

Mây |

Giả vờ đến đồn cảnh sát khai báo rằng đã để lạc mất con gái tại nhà ga, nhưng thực chất người phụ nữ Trung Quốc này đã bán con mình cho bọn buôn người để lấy tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm.

Vào ngày 20/5, một người phụ nữ đã bước vào đồn cảnh sát thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để khai báo rằng đứa con gái 1 tuổi có tên Hoa Hoa của cô bị mất tích.

Bà mẹ Trung Quốc bán con cho bọn buôn người với giá gần 200 triệu để lấy tiền thỏa thích mua sắm - Ảnh 1.

Người phụ nữ họ Dư tới từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Được biết, người phụ nữ này mang họ Dư và tới từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cô này cho biết mình vào thành phố để tham quan ngắm cảnh, sau đó bị lạc mất con gái tại ga tàu.

Sau khi nhận được tin báo của cô Dư, cảnh sát Trịnh Châu đã gửi một nhóm các nhân viên điều tra đến để tìm kiếm khu vực xung quanh nhà ga xe lửa. 

Họ cũng đã rà soát lại một lượt máy camera an ninh tại các khu vực liên quan. 

Thế nhưng sau 10 tiếng điều tra, cảnh sát phát hiện ra bé gái không hề bị mất tích như lời cô Dư nói, mà thực chất đã bị bán đi.

Bị cảnh sát ép cung tra hỏi, người phụ này cuối cùng phải thừa nhận đã bán con gái đi với giá 50.000 NDT (khoảng 178 triệu VNĐ), sau đó ngay lập tức đốt 6000 NDT (khoảng 21 triệu VNĐ) để đi mua sắm mỹ phẩm và các vật dụng khác.

Bà mẹ Trung Quốc bán con cho bọn buôn người với giá gần 200 triệu để lấy tiền thỏa thích mua sắm - Ảnh 3.

Số tiền được tìm thấy trên người của cô Dư.

Nhằm giăng bẫy bắt 2 tên buôn người đã mua con gái cô Dư, cảnh sát Trịnh Châu yêu cầu người phụ nữ giả vờ liên lạc với chúng và nói rằng mình đã hối hận, sau đó thương lượng giá cả để chuộc con về. 

Qua điện thoại, cặp nghi phạm đã đòi thêm 10.000 NDT (khoảng 35 triệu VNĐ) ngoài số tiền ban đầu mới đồng ý gặp mặt. Khi hai bên gặp nhau, các cảnh sát mai phục tại hiện trường đã lập tức xông vào bắt giữ chúng và giải cứu bé Hoa Hoa.

Bà mẹ Trung Quốc bán con cho bọn buôn người với giá gần 200 triệu để lấy tiền thỏa thích mua sắm - Ảnh 4.

Cảnh sát bắt giữ 2 tên buôn người.

Người phụ nữ vì ham tiền mà bán con sau đó cũng bị bắt giam theo điều khoản 240 của luật hình sự ở Trung Quốc do đã bán con gái mình cho những kẻ buôn người.

Cảnh sát Trịnh Châu đã liên hệ với bố của đứa bé đến đón con gái về trong khi bà mẹ phải chấp nhận yên phận trong phòng giam để chờ ngày xét xử.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại