Ba Lan ký hợp đồng mua máy bay chiến đấu “khủng” từ Mỹ

Hà Dung |

Ba Lan ngày 31/1 đã hoàn tất thỏa thuận mua tổng cộng 32 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ.

Theo AFP, thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak và Đại sứ Mỹ tại Warsaw Georgette Mosbacher ký bao gồm cả việc đào tạo phi công, mô phỏng chuyến bay và hỗ trợ hậu cần.

“Đây là một ngày quan trọng đối với không quân Ba Lan, an ninh của Ba Lan và cũng là an ninh của phần châu Âu của chúng tôi”, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói tại buổi lễ.

Mỹ vào tháng 9 vừa qua đã phê duyệt hợp đồng trị giá 4,6 tỷ USD để giao tổng cộng 32 máy bay chiến đấu F-35 cho đồng minh NATO Ba Lan.

Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao trong vòng 4 năm. Các máy bay này khi đó sẽ thay thế các mẫu máy bay cũ của Liên Xô mà Ba Lan hiện sở hữu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ca ngợi “quyết định thông minh” của Ba Lan khi mua thứ mà ông gọi là “máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng thương vụ này sẽ thúc đẩy hợp tác và tăng cường khả năng tự vệ của Ba Lan. Không quân Ba Lan hiện đã có khoảng 50 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Tuy nhiên, phe đối lập tại Ba Lan đã chỉ trích thương vụ này, cho rằng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ là quá đắt và không phù hợp với quân đội Ba Lan. Một số ý kiến cho rằng quân đội nước này không thể tận dụng hết khả năng của máy bay tối tân của Mỹ.

Hồi năm ngoái, Ba Lan cũng đã hoàn tất thỏa thuận mua các bệ phóng tên lửa di động của Mỹ trị giá 414 triệu USD, trong khi năm 2018, họ đã ký hợp đồng trị giá 4,75 tỷ USD cho hệ thống chống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại