Ba Lan kiểm kê các hầm tránh bom, kêu gọi công dân rời ngay Belarus

Thu Hằng |

Ba Lan bắt đầu kiểm kê các hầm trú bom từ thời Chiến tranh Lạnh để đảm bảo chúng sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Warsaw cũng kêu gọi công dân rời ngay Belarus.

Người dân trong một hầm trú ẩn không kích ở Lviv, miền tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan 70km, vào tháng 8/2022. Ảnh: Getty Images

Người dân trong một hầm trú ẩn không kích ở Lviv, miền tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan 70km, vào tháng 8/2022. Ảnh: Getty Images

Tờ Polstat News đưa tin ngày 10/10, trích dẫn bình luận của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Maciej Wasik, cho biết Ba Lan đã tiến hành kiểm tra khoảng 62.000 “nơi trú ẩn”.

Hoạt động này nhằm đánh giá xem mỗi nơi trú ẩn có được trang bị thích hợp và phù hợp để sử dụng hay không. “Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để điều chỉnh chúng”, ông Wasik nói.

Mặc dù chương trình này được đưa ra vào thời điểm xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang leo thang, nhưng ông Wasik nhấn mạnh rằng người Ba Lan không gặp nguy hiểm.

“Chúng tôi thuộc NATO, chúng tôi là một phần của Liên minh châu Âu. Chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến này, mặc dù chúng tôi rất ủng hộ Ukraine, nhưng Ba Lan là một quốc gia an toàn”, Thứ trưởng Wasik trấn an người dân.

Ông cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho những viễn cảnh đen tối nhất. Chúng tôi cam kết điều này. Chúng tôi đã chuẩn bị, mặc dù có rất ít khả năng chúng sẽ diễn ra”.

Việc đánh giá nơi trú ẩn sẽ mất khoảng hai tháng. Ông Wasik lưu ý rằng chương trình này đã được lên kế hoạch từ trước và cuộc rà soát nơi trú ẩn được báo cáo cùng ngày một cách ngẫu nhiên với ngày Nga tiến hành các cuộc không kích vào Kiev và nhiều thành phố lớn khác của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc không kích được thực hiện để trả đũa cho hành động mà ông gọi là cuộc tấn công khủng bố của Ukraine vào cầu Crimea.

Ba Lan kiểm kê các hầm tránh bom, kêu gọi công dân rời ngay Belarus   - Ảnh 1.

Xe cộ bốc cháy trên đường phố Kiev, Ukraine trong cuộc không kích của Nga vào sáng 10/10. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi tại sao việc kiểm kê nơi trú ẩn được thực hiện hơn 7 tháng sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, ông Wasik cho biết chính phủ Ba Lan đang “phân loại những thứ đã bị lãng quên kể từ Chiến tranh Lạnh”.

Warsaw là một trong những nước có tiếng nói phản đối xung đột Nga -Ukraine mạnh mẽ nhất trong NATO, kêu gọi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn và đề nghị Mỹ đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan.

Theo báo cáo, 62.000 nơi trú ẩn dân sự của đất nước này có khả năng chứa khoảng 1,3 triệu người, chỉ tương đương với khoảng 3,4% dân số Ba Lan. Một số khu vực, chẳng hạn như tỉnh Wielkopolska, không có các cơ sở trú ẩn công cộng như vậy. Vào tháng 6, Bộ Nội vụ và hành chính đã đề xuất rằng người Ba Lan có thể trú ẩn trong nhà để xe và tầng hầm.

Cùng ngày 10/10, Warsaw đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Belarus khi xung đột Ukraine leo thang. Hướng dẫn được chính phủ Ba Lan công bố trên trang web chính thức kêu gọi công dân Ba Lan ở Belarus nên rời khỏi nước này “với các phương tiện thương mại và tư nhân sẵn có”.

Warsaw đã công bố hướng dẫn tương tự cho người Ba Lan ở Nga vào tháng trước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó trong ngày 10/10 tuyên bố ông nhận được thông tin cho rằng Ukraine đang âm mưu một cuộc tấn công tương tự vụ tấn công cầu Crimea nhằm vào Belarus.

Để đối phó, ông Lukashenko đã tập trung 15.000 quân gần biên giới với Ukraine, cảnh báo Ukraine chớ thử bất cứ điều gì tương tự như vụ tấn công cầu Crimea ở Belarus.

Belarus ngày 9/10 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và gài mìn những con đường dọc theo biên giới với nước này. Minsk cáo buộc Kiev lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sắp xảy ra trên lãnh thổ của mình.

Ông Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, cho biết trên đài truyền hình Belarus TV: "Hôm nay, hầu hết các cây cầu biên giới đã bị nổ tung, các tuyến đường sắt và ô tô ở biên giới đã bị gài mìn toàn bộ".

Một ngày trước khi thông tin trên được đưa ra, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng đại sứ của họ tại Belarus đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và được trao công hàm chính thức nói rằng "Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Belarus." Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ "bác bỏ dứt khoát" cáo buộc này.

Trong lúc căng thẳng dọc theo đường biên giới dài 1.000 km với Ukraine gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố rằng họ có khả năng triển khai 500.000 quân được huấn luyện “nếu cần”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại